Chuyển trường cô giáo đánh các học sinh 400 roi

Cô Lê Hoàng Anh Thư - người đã đánh 86 học sinh vì quá bực mình khi các em đồng loạt trả lời chưa thuộc bài - sẽ chuyển công tác đến một ngôi trường khác vào đầu năm học tới.

Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), ông Lý Thành Giỏi vừa ký quyết định cảnh cáo toàn ngành đối với cô giáo Lê Hoàng Anh Thư - giáo viên Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh vì đã đánh các em học sinh 400 roi. Cô Thư sẽ phải chuyển công tác đến một ngôi trường khác vào đầu năm học tới.  

 

Trước đó, vào chiều ngày 16/2/2009, cô Thư có tiết dạy môn âm nhạc ở lớp 6/2 và 6/3. Khi vào lớp, thấy cả lớp đồng loạt đứng dậy khi hỏi các em học thuộc bài hay chưa, cô quá bực mình quát: “Em nào không thuộc bài, cô đánh 5 roi”.

 

Tiếp đó, cô bắt học sinh lần lượt nằm úp lên bàn lấy thước đánh vào mông. 86 học sinh ở 2 lớp bị “xử nghiêm” như vậy.  

 

Theo nhận xét của một số giáo viên Trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh, cô Thư là một giáo viên có năng lực, nhiều lần được huyện khen thưởng. 

 

TheoMai Trâm
Vietnamnet