Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thành công với SV Tài chính, Kế toán

Hội thảo “Đường Đến Thành Công” do Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) vừa được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham dự của hàng trăm giảng viên của các trường đại học, đại diện doanh nghiệp và sinh viên tại Đà Nẵng.

 

Hội thảo “Đường Đến Thành Công” ACCA và trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 1/11
Hội thảo “Đường Đến Thành Công” ACCA và trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 1/11

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thúy Hồng, Trưởng phòng báo cáo tài chính Vietnamworks, đã trình bày với các đại biểu về nhu cầu nhân sự trong ngành tài chính kế toán và những yêu cầu đặt ra đối với các sinh viên mới ra trường.

Theo bà Hồng, nếu các sinh viên ngành kế toán ra trường mà sở hữu văn bằng do ACCA cấp sẽ có một lợi thế cạnh tranh không nhỏ so với các sinh viên khác, giúp các em dễ dàng tìm được công việc với thu nhập cao, ổn định. Muốn được như vậy thì các sinh viên nên sớm tham gia các khóa đào tạo do ACCA tổ chức, để khi ra trường, các em có chứng chỉ ACCA cùng với bằng tốt nghiệp ĐH thì sẽ có một điểm thu hút lớn đối với các nhà tuyển dụng.

Tại hội thảo, bà Đỗ Thị Thanh Tâm, Thành viên HĐQT, phụ trách tài chính Tập đoàn đầu tư và phát triển Nguyễn Kim cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm của bản thân trong quá trình kinh qua nhiều vị trí công tác ở nhiều công ty khác nhau từ thấp đến cao. Bà Tâm cho rằng, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, tuy nhiên quyền lợi và khả năng học hỏi cho bản thân cũng tốt hơn.

Bà Tâm tâm sự, bản thân bà không phải là một người xuất sắc lắm khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng bà luôn tìm con đường riêng cho mình, không ngừng học hỏi, hiểu biết bản thân, nắm bắt cơ hội cũng như thử thách trong công việc. Bà Tâm cũng cho rằng có các bằng cấp chuyên môn tốt nhất, được thừa nhận rộng rãi trên toàn cầu là một lợi thế lớn, như là một “hộ chiếu” mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Và sinh viên nên theo đuổi bằng cấp quốc tế như bằng ACCA càng sớm càng tốt, việc này cũng giúp tăng cao khả năng ngoại ngữ, nâng cao sự tự tin cho sinh viên khi ra trường.


Hàng trăm giảng viên của các trường đại học, đại diện doanh nghiệp và sinh viên tại Đà Nẵng tham dự hội thảo

Hàng trăm giảng viên của các trường đại học, đại diện doanh nghiệp và sinh viên tại Đà Nẵng tham dự hội thảo

“Sự thành công của cá nhân luôn gắn liền với sự thành công của công ty, cộng đồng. Làm việc hết mình, hoàn thiện bản thân, đóng góp vào sự phát triển chung và khi đó mọi thứ khác sẽ tự khắc đến”, bà Đỗ Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp như ông Phan Thanh Bình - Phó Tổng giám đốc KPMG, ông Nguyễn Thành Trung - Tổng Giám đốc Nexia STT; bà Trần Thúy Hồng -Trưởng phòng báo cáo tài chính Vietnamworks... đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm đến với các đại biểu, sinh viên về con đường đi đến thành công trong lĩnh vực kế toán mà họ là những người đã đi trước.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Hồng Len, Giám Đốc Khu vực Mê Kong, ACCA cho biết, nhu cầu đối với những chuyên gia tài chính kế toán có bằng cấp chuyên nghiệp đang ngày một gia tăng tại Việt Nam và rộng hơn là khu vực kinh tế ASEAN. Vì vậy, việc thỏa thuận ký kết xây dựng chương trình đào tạo tài chính kế toán chất lượng cao với những trường đại học uy tín nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường nhân lực chất lượng cao này là bước phát triển quan trọng của ACCA tại Việt Nam.

“Các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm các nhân tố với kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp vững chắc và thái độ tích cực trong công việc. Các sinh viên cần nắm rõ điều này và trang bị cho mình không chỉ là những bằng cấp, mà kiến thức và kỹ năng tích lũy được thông qua các bằng cấp cùng với thái độ tích cực không ngừng học hỏi, đặc biêt là trong bối cảnh hội nhập của Việt nam vào khu vực kinh tế ASEAN. Nếu không chuẩn bị tốt, chúng ta có thể bị mất lợi thế cạnh tranh ngày ở “sân nhà”, bà Lê Thị Hồng Len chia sẻ.

Các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm với các đại biểu và sinh viên tại hội thải
Các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm với các đại biểu và sinh viên tại hội thải

Cũng trong dịp này, ACCA và Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng công bố chương trình hợp tác nhằm giúp cho SV tốt nghiệp trang bị kỹ năng cần thiết khi đi làm việc cũng như mang lại cơ hội trải nghiệm và thực hành trong môi trường làm việc thực tiễn.

Theo đó, ACCA và Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) sẽ cùng xây dựng chương trình đào tạo tài chính kế toán chất lượng cao. Nhu cầu đối với những chuyên gia tài chính kế toán có bằng cấp chuyên nghiệp đang ngày gia tăng tại Việt Nam và rộng hơn là khu vực kinh tế ASEAN. Vì vậy, việc thỏa thuận ký kết với những trường đại học uy tín là nhằm đáp ứng nhu cầu đang gia tăng cao này.

Thông qua chương trình đào tạo này, SV sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức lý luận và kỹ năng thực hành nền tảng tronglĩnh vực tài chính – kế toán – kiểm toán. Chương trình sẽ đảm bảo cho người học có đầy đủ những kỹ năng và phẩm chất chuyên nghiệp để trở thành một chuyên gia hoạt động trong môi trường toàn cầu.