Du học Mỹ

Chương trình “kép” có nhiều lợi ích

(Dân trí) - Một chương trình “kép” giúp cho sinh viên du học Mỹ có thể hoàn thành lớp 12 và năm thứ nhất đại học trong cùng một lúc. Không những vậy, chương trình cao đẳng cộng đồng này còn mang đến rất nhiều tiện lợi cho người học và gia đình.

Trao đổi với phóng viên đôi nét về du học Mỹ theo hình thức chương trình cao đẳng cộng đồng, bà Trần Thị Dần - Giám đốc công ty tư vấn du học Sunrise (trụ sở 93 Đội Cấn – Hà nội), đơn vị thực hiện hỗ trợ sinh viên trong chương trình học này, cho biết:

 

- Sinh viên có thể hoàn thành lớp 12 THPT và năm thứ nhất đại học cùng một lúc tại trường vì chương trình học có nhiều môn học trùng nhau. Chương trình này được gọi là chương trình kép. Chính vì vậy, sau khi học xong 2 năm tại trường cao đẳng, học sinh có thể có cả bằng tốt nghiệp THPT và bằng tốt nghiệp Cao đẳng. Sau khi hoàn thành khoá học, học sinh có thể đi làm hoặc chuyển tiếp lên học năm thứ 3 tại một trường đại học. Như vậy sẽ rút ngắn được thời gian học tập.

 

Lợi ích của hình thức du học này có gì khác so với các chương trình du học thông thường, thưa bà?

 

Trước hết, chương trình cao đẳng cộng đồng mang đến cơ hội cho học sinh tốt nghiệp lớp 11 THPT có thể tham gia thẳng khoá học này với yêu cầu đầu vào dễ dàng, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí du học. Không những vậy, chi phí học tập ở đây cũng thấp hơn các trường đại học (chi phí trọn gói, học phí, ăn, ở, bảo hiểm… từ 11.000USD đến 17.000USD/năm). Sau hai năm học tại một trường được công nhận chất lượng, sinh viên khi ra trường có thể lựa chọn đi làm hoặc học chuyển tiếp đại học năm thứ 3.

 

Bà có biết, hiện nay, những trường nào ở Mỹ đang  áp dụng hình thức du học này?

 

Đó là một số trường cao đẳng cộng đồng sau: Seattle Central Community College; Illinois Eastern Community College; Green River Community College; Edmond Community College.

 

Điều kiện để học sinh có thể tham gia du học theo hình thức này là gì?

 

Điều kiện đầu vào của mỗi trường sẽ khác nhau nhưng thường thì yêu cầu điểm tiếng Anh Toefl từ 470-500 điểm(có trường chấp nhận IELTS); Điểm trung bình các môn học khoảng 6.0 trở lên và có tài chính đủ cho khoá học.

 

Bà có lời khuyên gì đối với những học sinh có ý định quan tâm tới hình thức du học này trong việc lựa chọn các trường?

 

Học sinh khi muốn học tập tại Mỹ cần lựa chọn những trường được công nhận quốc tế vì như vậy mới hoàn toàn đảm bảo về chất lượng. Với chương trình cao đẳng cộng đồng, trường Seattle Central Community College được bình chọn là trường cao đẳng cộng đồng tốt nhất của năm 2001-2002 bởi tạp chí “The TIME magazine”. Đây cũng chính là trường mà công ty Sunrise đang là đối tác chính thức. Ở đây, học sinh được học với giáo viên chất lượng cao, cơ sở vật chất tốt, lớp học nhỏ nên được sự quan tâm trực tiếp của giáo viên.

 

Cùng với việc ở nhà người Mỹ trong năm đầu tiên, sẽ giúp sinh viên có điều kiện hoà đồng và hiểu rõ cuộc sống và phong cách Mỹ. Trường cũng dành nhiều cơ hội học bổng cho học sinh có kết quả xuất sắc tại trường và đặc biệt là nhà trường có cam kết chuyển tiếp lên các trường đại học nổi tiếng của Mỹ. Chúng tôi nghĩ rằng, việc lựa chọn chương trình cao đẳng cộng đồng sẽ mang nhiều lợi ích cho sinh viên Việt Nam.

 

Xin cảm ơn bà!

 

Lan Hương