Chương trình Học bổng & Trợ giúp tài chính NUS tiếp tục chào đón SV Việt Nam!

Mặc dù kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, Đại học công lập Quốc gia Singapore (NUS) vẫn tiếp tục tuyển sinh Cử nhân chương trình Học bổng và Trợ giúp tài chính cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Chào đón những bạn trẻ giỏi giang và năng động

Tháng 7 năm nay, Lý Vũ Thịnh - học sinh Trường THPT Chuyên Quang Trung (tỉnh Bình Phước) đã trúng tuyển ngành Kinh tế tại NUS. Khi chia sẻ kinh nghiệm trúng tuyển, Thịnh nói đến hai chữ Đam mê và Niềm tin! Vũ Thịnh “mê” NUS từ năm lớp 10, tuy nhiên vì học ở vùng xa, tiếng Anh không chuẩn bị được tốt, cho nên khi trúng tuyển một đại học công tại TPHCM, Vũ Thịnh mới nộp đơn dự tuyển. Ngoài các thành tích học tập cao ở trung học, thi Tú Tài và Đại học, Vũ Thịnh còn quyết tâm ôn luyện Anh văn, đạt điểm thi IELTS 6.5 - “chạm đích” yêu cầu của NUS. Trong lúc đợi kết quả NUS, Vũ Thịnh được học bổng đi học đại học ở Nhật nhưng cuối cùng bạn vẫn quyết định chọn NUS, vì đây là ngôi trường Top thế giới từng mơ ước từ lâu!

Trong khi đó, bạn Lê Hoàng Văn đến từ thành phố biển Nha Trang (học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) đã giành được cành nguyệt quế trong kỳ thi tuyển vào NUS hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hoàng Văn chia sẻ kinh nghiệm: ngoài việc học giỏi các môn trong trường, bạn còn kiên nhẫn tự học các môn Toán, Lý, Hóa bằng tiếng Anh, thông qua tài liệu trên mạng. Có công mài sắt có ngày nên kim, Hoàng Văn đã trúng tuyển xuất sắc ngành Sciences (Khoa học tự nhiên)! Cùng say mê Sciences, Trần Thị Ngọc Quý (Trường Phổ Thông Năng khiếu - TPHCM) đã trúng tuyển ngành Dược của NUS, một trong những ngành “rất kén chọn”. Ngọc Quý cho biết, bạn mong muốn đi học Dược ở Mỹ nhưng chi phí tại đây rất cao nên khi biết NUS thuộc loại Top, đồng thời lại có học bổng và cho vay du học nên bạn đã quyết định “đầu quân” cho NUS. Với thành tích Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế môn Hóa và điểm IELTS 6.5, bạn đã giành được một chỗ xứng đáng trên “bảng vàng” NUS 2012.

Đại học Top, liên thông quốc tế

Nhiều bạn trẻ đã và đang hướng đến NUS để thực hiện hoài bão của mình. Với tất cả các bạn trúng tuyển, nếu chưa đạt điều kiện cấp học bổng, NUS vẫn xét cho vay học phí và sinh hoạt phí. Toàn bộ tiền vay đều không phải trả lãi trong suốt thời gian học. Ngoài ra, trường còn có trợ cấp (bursary) cho sinh viên đến từ các gia đình thu nhập thấp. Khi ra trường, các bạn sẽ làm việc 3 năm cho các công ty, tổ chức đăng ký thành lập tại Singapore (bao gồm các công ty quốc tế, kể cả công ty Việt Nam), hoặc có thể thành lập doanh nghiệp tại Singapore để đi làm có kinh nghiệm và thu nhập cao để trả nợ nhanh chóng.
Nhiều bạn trẻ trúng tuyển khu vực phía Nam cùng lên đường sang NUS, 7/2012. (Ảnh: VNCP)
Nhiều bạn trẻ trúng tuyển khu vực phía Nam cùng lên đường sang NUS, 7/2012. (Ảnh: VNCP)

Theo học NUS, từ năm thứ hai trở đi các bạn được khuyến khích đi trao đổi ở nước ngoài từ một học kỳ trở lên mà không phải trả thêm phí. Ngoài cơ sở ở Singapore, NUS còn có 7 cơ sở đào tạo ở Âu, Mỹ, Trung Đông, Bắc Á để đưa sinh viên giỏi năm cuối các ngành Máy tính, Sinh học, Quản trị kinh doanh… đi học và đi làm tại những trường đại học và công ty nổi tiếng ở đây.

NUS có 15 trường đại học thành viên với hơn 300 chuyên ngành Cử nhân, đào tạo liên thông Thạc sĩ và Tiến sĩ. Gần đây, hai đại học lớn của Mỹ là Duke (Y khoa) và Yale (đa ngành) đã hợp tác với NUS để mở trường liên kết đào tạo sinh viên ngay tại Singapore.

Hàng năm, NUS bắt đầu nhận đơn online dự tuyển các chương trình Cử nhân của sinh viên quốc tế từ 15/10 đến 31/12. Với Việt Nam, NUS tuyển cả hai đối tượng học sinh đang học lớp 12 (sẽ được chọn lọc để mời đi thi vào tháng 2 hàng năm) và các bạn có bằng Tú Tài, sinh viên các đại học (chỉ xét tuyển, không phải qua thi tuyển).

Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, đại diện tuyển sinh duy nhất của NUS là Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm (thành viên Hội Hữu Nghị Việt Nam - Singapore) www.vietnamcentrepoint.edu.vn

Sắp tới, Ban Tuyển sinh NUS sẽ có các buổi báo cáo và giải đáp thắc mắc trực tiếp cho bạn trẻ và phụ huynh như sau:

Tại TPHCM: 5g00 chiều thứ Bảy ngày 08/09 và 8g30 sáng Chủ nhật ngày 09/09/2012 tại Nhà Hữu Nghị (31 Lê Duẩn, Q.1).

Tại Hà Nội: 8g30 Sáng Chủ nhật 30/9/2012 tại Khách sạn Movenpick (83A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm).

Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng vào website: www.vietnamcentrepoint.edu.vn/nus hoặc email: thacmacnus@vietnamhopdiem.edu.vn, và liên hệ với Trung tâm đào tạo Việt Nam Hợp Điểm - số 8E Lương Hữu Khánh, Q.1, TPHCM; ĐT: (08) 3925 3183 - 3925 2602.