Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thêm một cơ hội lấy bằng đại học quốc tế.

Thêm một lựa chọn hấp dẫn nữa dành cho các thí sinh đầu thu 2010 này khi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên kết với Đại học Tổng hợp West of England (University of the West of England - UWE), Vương quốc Anh, tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng tài chính. Đây là hình thức du học tại chỗ với ưu điểm nổi trội: học tại Việt nam, cấp bằng Anh quốc, chi phí hợp lý, có thể chuyển tiếp sang học tại Anh linh hoạt và thuận lợi.

Uy tín của đối tác nước ngoài UWE, trường đại học có lịch sử phát triển lâu đời hơn 400 năm và có quy mô lớn nhất miền Tây Nam nước Anh, và đối tác trong nước trường ĐH KTQD - đầu ngành về kinh tế ở Việt Nam, đã mang lại sự tin tưởng, ủng hộ và chào đón của đông đảo phụ huynh, học sinh cũng như của các nhà làm giáo dục đối với chương trình. UWE hiện là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 30.000 sinh viên và 3.000 giảng viên, cán bộ quản lí và hơn 600 chương trình đào tạo khác nhau. Sinh viên của UWE đến từ nhiều vùng miền của Anh và hơn 50 quốc gia khác trên thế giới. Theo xếp hạng mới nhất của Guardian University Tables 2011 (là bảng xếp hạng các trường đại học uy tín của Vương quốc Anh), UWE xếp thứ tự 66 trong số các trường đại học của Vương quốc Anh; xếp thứ 64 về ngành quản trị kinh doanh; xếp hạng thứ 39 về chuyên ngành kinh tế.

ĐH KTQD là trường đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, đi tiên phong phát triển hợp tác quốc tế về đào tạo. Kết quả của sự tiên phong này là một lực lượng cán bộ, giáo viên vững vàng về chuyên môn và có bề dày kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy những chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Chương trình Cử nhân Quốc tế của nhà trường là chương trình đại học đầu tiên cấp bằng Anh quốc tại Việt Nam, đến nay đã tuyển sinh khóa thứ 6 cho ngành Quản trị Kinh doanh (lấy bằng Đại học Sunderland). Năm nay, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng học tập của thí sinh, Chương trình tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính hợp tác với UWE.
Chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - 1
Buổi tư vấn về chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính trong Ngày hội Thông tin tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tham gia vào chương trình này, sinh viên sẽ đạt được ước mơ du học của mình một cách hiệu quả nhất. Sinh viên hoàn thành toàn bộ chương trình chuẩn của UWE tại Việt Nam (giống như chương trình chuẩn của UWE giảng dạy tại Anh Quốc), được UWE cấp bằng. Mức chi phí cho việc học tập này lại hết sức hợp lí: thay vì phải bỏ ra hơn 20.000 USD cho mỗi năm học tại Anh, chi phí cho toàn bộ khóa học 4 năm tại Việt Nam chỉ là 12.500 USD. Kết thúc năm học thứ 3, sinh viên có nguyện vọng có thể được chuyển tiếp sang Anh quốc để theo học năm cuối tại UWE.

Về mặt chuyên môn, chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính tại ĐH KTQD cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức bài bản và những công cụ phân tích kinh tế ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Sinh viên cũng được rèn luyện năng lực ra quyết định và giải quyết các vấn đề kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng tài chính. Theo TS. Giang Thanh Long, chuyên gia kinh tế, Diễn đàn Phát triển Việt Nam, “chương trình phát huy được thế mạnh và thể hiện đẳng cấp hàng đầu của trường ĐH KTQD trong việc đào tạo những nhà lãnh đạo, những chuyên gia có tầm nhìn toàn cầu để giải quyết các vấn đề kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và đầy biến động này”.

Với kinh nghiệm tổ chức chương trình Cử nhân quốc tế, Khoa Đào tạo Quốc tế của Trường ĐH KTQD cam kết cung cấp đội ngũ giảng viên chất lượng cao cho Chương trình. Giảng viên bao gồm các giảng viên người nước ngoài và giảng viên Việt Nam đạt trình độ quốc tế, chịu sự kiểm soát chất lượng của UWE. Sinh viên sẽ được cập nhật những thông tin mới nhất, những phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, được rèn luyện các kỹ năng làm việc, phát triển khả năng tư duy, khả năng phân tích, sáng tạo và chủ động. Sinh viên học được kiến thức và kỹ năng không chỉ từ giờ giảng trên lớp mà còn thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa thiết thực khác như tham dự tuần lễ định hướng, tham gia tổ chức các sự kiện, xuống thực tế các doanh nghiệp, viết các bài luận, hay tham dự các buổi gặp gỡ trao đổi với các nhà quản lý… “Học đi đôi với hành” là cách tiếp cận hiệu quả nhất giúp sinh viên phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên dần dần tích lũy được các kỹ năng mềm quan trọng để đáp ứng những đòi hỏi của môi trường làm việc hiện đại: tự tin trong giao tiếp, thuyết trình thành thạo bằng tiếng Anh, làm việc theo nhóm...

Có kiến thức chuyên môn bài bản, kỹ năng mềm chuyên nghiệp, và thái độ tư duy tích cực, sau khi tốt nghiệp các sinh viên có thể lựa chọn việc làm tại nhiều loại hình tổ chức kinh tế khác nhau như tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế hay các loại hình doanh nghiệp khác. Các vị trí làm việc cũng rất đa dạng, có thể là cán bộ nghiệp vụ trong các tổ chức tài chính hay các chuyên gia phân tích kinh tế, tài chính, tham gia hoạch định chiến lược phát triển của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế; thậm chí trở thành các chuyên gia cao cấp hoạch định chính sách, phân tích, tư vấn về chính sách ở tầm vĩ mô... Nếu yêu thích công tác nghiên cứu, sinh viên sẽ có điều kiện rất thuận lợi để tiếp tục học lên bậc học cao hơn, trở thành các giảng viên đại học hay các nhà nghiên cứu có thể làm việc ở tầm quốc tế, cho các tổ chức uy tín như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ tiền tệ Quốc tế.

Chương trình Cử nhân Quốc tế, ngành Kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính phù hợp nhất đối với những thí sinh có năng lực học tập và tư duy phân tích tốt, yêu thích lĩnh vực kinh tế, tài chính. Với những ưu điểm vượt trội so với nền giáo dục đại học trong nước, chương trình là một cơ hội đáng để xem xét cho dù thí sinh đã đỗ đại học. Đặc biệt, chương trình có những suất học bổng có giá trị dành cho những thí sinh đạt kết quả tuyển sinh đầu vào xuất sắc nhất.

Để dự tuyển vào chương trình, sinh viên cần đáp ứng những điều kiện tối thiểu sau: đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt điểm tổng kết lớp 12 từ 6,5 trở lên hoặc tương đương, điểm thi đại học đạt tối thiểu điểm sàn của Bộ đại học cộng 2 điểm, hoặc đạt điểm sàn kỳ thi Kiến thức Tổng hợp (do chương trình tổ chức) cộng 2 điểm; trong cả hai trường hợp, điểm toán phải đạt từ 5/10 trở lên. Sinh viên dự tuyển cần viết bài luận, thi tiếng Anh và tham dự kì thi phỏng vấn trực tiếp.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tầng 3, nhà 6, 207 Đường Giải phóng, Hà nội

TEL: (84-4) 38696967, Webside: www.neufie.edu.vn