Chung kết cuộc thi Trạng nguyên Nguyễn Hiền lần 2

(Dân trí) - Bốn Trạng nguyên, 8 Bảng nhãn và 12 Thám hoa đã được công nhận trong chương trình chung kết toàn quốc cuộc thi Trạng nguyên Nguyễn Hiền lần 2 năm học 2010-2011 diễn ra sáng 8/5 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Cuộc thi Trạng nguyên Nguyễn Hiền là sân chơi dành cho học sinh THCS với hai phần: phần thi Trắc nghiệm (Toán, Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) và phần thi ứng xử tình huống. 

Vòng sơ khảo cuộc thi được tổ chức từ tháng 10/2010 và thu hút hàng chục ngàn học sinh tham gia. Về dự vòng thi chung kết sáng qua 8/5 có 48 thí sinh là những em đã đạt thành tích xuất sắc trong vòng thi sơ khảo.

Sau hai phần thi, ban tổ chức đã chọn ra được 4 gương mặt Trạng nguyên mới năm nay. Đại diện mối khối có một Trạng nguyên, đó là: Nguyễn Xuân Tùng Lâm - lớp 6E Trường THCS Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội (khối 6); Nguyễn Thị Phương Anh - lớp 7/1 Trường THCS Hoa Lư, TPHCM (khối 7); Nguyễn Sỹ Khánh - lớp 8/1 Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, TPHCM (khối 8); Nguyễn Thanh Hiền - lớp 9A 2 Trường THCS Phú Xá, TP Thái Nguyên (khối 9). 
 
Chung kết cuộc thi Trạng nguyên Nguyễn Hiền lần 2 - 1
4 gương mặt “Trạng nguyên Nguyễn Hiền” năm 2011.

Được biết đây là lần thứ 2, Trung ương Đoàn TNCS HCM, báo Thiếu Niên Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức cuộc thi Trạng nguyên Nguyễn Hiền với mong muốn mang đến một sân chơi bổ ích và trí tuệ cho các em học sinh khối THCS.

Tin, ảnh: Thanh Xuân