Chưa liên kết được, vẫn “nôn nóng” tuyển sinh

(Dân trí) - Thời gian qua, trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội đang “hút” thí sinh bằng hình thức thông báo tuyển sinh liên kết liên thông với các trường ĐH có uy tín. Tuy nhiên, không ít những thông tin mà nhà trường đưa ra đang có những dấu hiệu bất ổn.

Theo phản ánh của các thí sinh gửi về Dân trí, trong tháng 4/2009, trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội có thông báo liên kết với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển thi liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học chính quy, thời gian học là 2,5 năm, sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên sẽ được trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng đại học hệ chính quy.

Tuy nhiên, sau khi đã nhận hồ sơ ĐKDT thì Phòng tuyển sinh của trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội liên tục có những kế hoạch trì hoãn, hoặc lái thí sinh sang hệ liên kết đào tạo liên thông với một trường ĐH khác.

Băn khoăn vì sự mập mờ này, chúng tôi liên lạc với ông Phạm Văn Bổng - Trưởng phòng đào tạo ĐH Công nghiệp Hà Nội thì được biết: Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội có làm việc với ĐH Công nghiệp Hà Nội về việc liên kết đào tạo hệ liên thông, tuy nhiên nhà trường chưa đồng ý.  

Chưa liên kết được, vẫn “nôn nóng” tuyển sinh - 1

Thông báo tuyển sinh liên thông đăng trên website của trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội

Trả lời câu hỏi, “Chưa được đối tác đồng ý đào tạo liên thông, tại sao trường vẫn thông báo tuyển sinh? Những thí sinh đã nộp hồ sơ rồi thì nhà trường sẽ xử lý như thế nào?”, ông Đào Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Hiện tại trường đang cố gắng ký liên kết đào tạo với ĐH Công nghiệp Hà Nội. Nhằm đảm bảo số lượng học viên để tổ chức lớp học nên trường đã nôn nóng thông báo tuyển sinh trước. Tuy nhiên vào phút cuối trường ĐH Công nghiệp không đồng ý tổ chức liên kết nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên”.

Theo lời ông Dũng thì hiện nay trường mới chỉ thu vài chục bộ hồ sơ, chủ yếu các hồ sơ này đều là những sinh viên đã tốt nghiệp hệ TCCN của trường Trung cấp Công nghệ.

“Việc làm này của trường là không đúng. Trường đã đưa ra hai hướng giải quyết: Hoàn lại hồ sơ và chi phí hoặc nếu học viên có nguyện vọng thì trường sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ này cho trường ĐH Công nghiệp để các em vẫn có thể dự thi bình thường”, ông Dũng nói.

Ông Dũng phân trần, việc tuyển sinh vào hệ TCCN hiện nay là rất khó, chính vì vậy trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội đang cố gắng liên kết với các trường để đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ, ĐH. Mục đích của trường là nhằm tạo điều kiện cho những thí sinh ĐKDT vào trường năm nay có thể nhìn thấy cơ hội học liên thông lên các bậc học cao hơn.

Nguyễn Hùng