Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc dự khai giảng tại Trà Vinh

(Dân trí) - Sáng 4/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015, nhà trường đã công bố quyết định của tỉnh Trà Vinh về việc đổi tên Trường THPT Chuyên Trà Vinh thành Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành nhằm tri ân những đóng góp của gia đình Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành đối với tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao học bổng đến các học sinh nghèo học giỏi
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao học bổng đến các học sinh nghèo học giỏi.

Năm học 2013 - 2014 trường có 99,42% HS xếp loại học lực khá, giỏi; số HS thi đỗ ĐH đạt tỷ lệ 94,9% và lần đầu tiên nhà trường có HS thi HS giỏi Toán quốc gia đạt giải nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực mà nhà trường đạt được. Đặc biệt, trong 20 năm qua nhà trường đã góp phần đào tạo gần 3.000 HS giỏi, góp phần tạo nguồn nhân tài cho đất nước… và mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dạy tốt, học tốt và quản lý tốt...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao học bổng đến các học sinh nghèo học giỏi
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành trong dịp khai giảng năm học mới.

Nhân dịp lễ khai giảng, Quỹ học bổng của ông, bà Giáo sư Nguyễn Thiện Thành đã tổ chức phát học bổng cho 271 SV, HS nghèo hiếu học của tỉnh Trà Vinh với tổng số tiền 425 triệu đồng.

Cũng trong sáng 4/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ khánh thành ký túc xá sinh viên Trường ĐH Trà Vinh. Ký túc xá có quy mô 3.500 chỗ dành cho SV dân tộc Khmer, SV là con em gia đình chính sách, SV diện hộ nghèo.

Khánh thành ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh
Khánh thành ký túc xá Trường Đại học Trà Vinh.
 
Dịp này, trường ĐH Trà Vinh tổ chức phát 41 suất học bổng từ Quỹ học bổng ông, bà Giáo sư Nguyễn Thiện Thành hỗ trợ SV, HS nghèo hiếu học với tổng số tiền là 100 triệu đồng.
 

GS.TS, Bác sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành sinh năm 1919 tại xã Phương Thạnh (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), qua đời ngày 8/10/2013 tại TP HCM. Năm 1985, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Năm 1989, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. GS.TS Nguyễn Thiện Thành là thân sinh của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2014, với tất cả tấm lòng vì thế hệ mai sau, ông bà giáo sư Nguyễn Thiện Thành cùng với các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ học bổng với tiền hơn 3,7 tỉ đồng, cấp phát 186 suất học bổng với tổng số tiền hơn 329 triệu đồng. 

Minh Giang