Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm ĐH Vinh

(Dân trí) - Sáng 17/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm và tiếp xúc cử tri tại Trường ĐH Vinh.

Đại học Vinh gắn nhiệm vụ đào tạo với sự phát triển của tỉnh và khu vực
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm và tiếp xúc cử tri, thăm các giảng viên, cán bộ và sinh viên, học sinh Đại học Vinh.

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội, có các ông Đào Trọng Thi - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu nhi Quốc hội, Nguyễn Sĩ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, và lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
 
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt nhà trường, ông Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về quá trình thành lập, phát triển của trường. Từ một trường Đại học sư phạm, ĐH Vinh đã trở thành trường ĐH đào tạo đa ngành. Hiện, trường có 18 khoa với 50 ngành đào tạo đại học, 29 chuyên ngành thạc sĩ và 17 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ trên các lĩnh vực sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kĩ thuật. Trình độ của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp ứng và vượt so với yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Hiện nay toàn trường ĐH Vinh có khoảng 40.000 học sinh, sinh viên, học viên. Trường hiện có quan hệ hợp tác với trên 40 cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học quốc tế.
 
Đại học Vinh gắn nhiệm vụ đào tạo với sự phát triển của tỉnh và khu vực
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói chuyện cùng cán bộ và sinh viên, học sinh Đại học Vinh.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các giáo viên mong muốn và kiến nghị Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật theo hướng ngày càng đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng đi vào cuộc sống; ban hành luật đi đôi với hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành; tránh tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư...

Đại học Vinh gắn nhiệm vụ đào tạo với sự phát triển của tỉnh và khu vực
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới thăm và tiếp xúc cử tri là các giảng viên, cán bộ và sinh viên, học sinh Đại học Vinh.

Cán bộ giáo viên trường ĐH Vinh cũng đề nghị Quốc hội sớm có quyết sách nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ, tiền lương đối với đội ngũ giáo viên, góp phần giảm thiểu nạn dạy thêm, học thêm tràn lan; giúp đội ngũ các thầy, cô giáo yên tâm bám nghề, không ngừng phấn đấu cải thiện chất lượng dạy và học.

Nói chuyện với cán bộ, giảng viên Trường ĐH Vinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng, tin tưởng: Cán bộ, giảng viên, SV nhà trường sẽ luôn tạo được dấu ấn tốt đẹp của một trường ĐH đào tạo đa ngành có uy tín; xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trường ĐH Vinh cần gắn chặt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, đáp ứng với tình hình kinh tế, xã hội, đem lại lợi ích cho tỉnh Nghệ An và khu vực.
Đại học Vinh gắn nhiệm vụ đào tạo với sự phát triển của tỉnh và khu vực
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng Trường ĐH Vinh bức trướng mang dòng chữ: “Trường Đại học Vinh đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển”.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: Bộ GD-ĐT cần phải xem xét, nhìn nhận lại các trường ĐH đứng chân ở những khu vực khác nhau thì cần phải chú trọng giải quyết những vấn đề liên quan đến cuộc sống của con người vùng đất đó. Đối với vấn đề đổi mới GD, Chủ tịch Quốc hội mong muốn: Trường ĐH Vinh cần đổi mới mô hình đào tạo, nhưng cũng cần phải tiếp thu, và phát huy những giá trị truyền thống GD tốt đẹp của dân tộc. Và để nâng cao chất lượng đào tạo, trước hết, ĐH Vinh phải coi trọng dạy lí thuyết phải đi đôi với thực hành; CB, giảng viên cần tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu xây dựng Đại học Vinh trở thành trường Đại học trọng điểm của Quốc gia.
 
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là văn kiện hết sức quan trọng, mở ra một thời kỳ mới trong công tác giáo dục đào tạo của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu của đổi mới lần này là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân, trong điều kiện hội nhập quốc tế. Xây dựng nền giáo dục mở; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Đổi mới giáo dục đào tạo không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục, đào tạo mà là sự nghiệp của toàn dân…

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể thầy cô giáo, sinh viên ĐH Vinh tiếp tục phấn đấu, hướng tới mô hình cơ sở giáo dục đào tạo bậc Đại học chất lượng cao hàng đầu của cả nước, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ hợp tác đào tạo quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gợi ý nhà trường chọn lựa đúng loại hình, đối tượng và nhu cầu đào tạo sát với thực tiễn cuộc sống; tích cực đổi mới phương thức giảng dạy; đổi mới mô hình, công tác quản trị phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
 
Nhân dịp về thăm ĐH Vinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng thầy và trò nhà trường bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển" và trồng cây lưu niệm tại trường.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trồng cây lưu niệm tại trường ĐH Vinh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trồng cây lưu niệm tại trường ĐH Vinh.

Nguyễn Duy