Chủ tịch Hội Khuyến học thăm và làm việc tại Quảng Trị

(Dân trí) - Ngày 6/8, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Cùng đi có đồng chí Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học nguyênThứ trưởng Bộ GD-ĐT.

 

Tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Chính, Uỷ viên Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Quảng trị và các sơ ban ngành liên quan.  

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Sĩ Tiến, Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Trị đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động trong những năm 2002 - 2007, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng tổ chức Hội, vận động phát triển quỹ Hội, xây dựng thiết chế phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân, công tác chuẩn bị cho đại hộ Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 2.

 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, 100% huyện, xã, phuờng, thị trấn, 92% thôn bản khu phố, 83% cơ quan, trường học đã có tổ chức cơ sở Hội, 677 Ban Khuyến học dòng họ với tổng số 143.116 hội viên, chiếm gần 21% dân số. Quỹ Hội được phát triển mạnh, hiện tại quỹ Hội có 1.700.000.000 đồng.

 

Bằng nhiều biện pháp, kích thích nhu cầu, tạo ra thói quen và ý chí học tập trong toàn xã hội đã xuất hiện nhiều gương sáng vượt khó, khổ học thành tài, nhiều gia đình hiếu học, nhiều dòng học khuyến học. Toàn tỉnh có 676/900 dòng họ lập được Ban khuyến học, trong đó có 20 dòng họ có quỹ lớn từ 50 - 100 triệu đồng. Trên địa bàn tỉnh có 3 huyện gồm Hải lăng, Vĩnh Linh và Hướng Hoá phong trào khuyến học hoạt động mạnh mang lại hiệu quả cao.  

 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội khuyến học Quảng Trị trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh: Quảng Trị là vùng đất đương đầu với sự tàn khốc nhất của cuộc chiến tranh, trong hoà bình đã vượt qua những khó khăn để xây dựng lại cuộc sống. Đến nay, Quảng Trị là lá cờ đầu trong công tác khuyến học của cả nước.

 

Buổi chiều Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Huyện uỷ, UBND và Hội Khuyến học huyện Hướng Hoá, một huyện miền núi còn nhiều khó khăn song lại có phong trào khuyến học mạnh nhất của tỉnh Quảng Trị.

 

Nhân dịp này Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Mạnh Cầm và các thành viên cùng đi đã đến viếng và dâng hương tại 2 Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, thăm Nhà tù Lao Bảo và khu thương mại đặc biệt Lao Bảo.  

 

Hôm nay, 7/8/2007 Đoàn làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Trị.

 

Hoài Lương