1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Cho thôi việc Hiệu trưởng Đại học Quảng Bình

(Dân trí) - Nguồn tin của Dân trí cho biết, Tỉnh ủy Quảng Bình đã có công văn về việc để ông Nguyễn Huỳnh Phán - Hiệu trưởng Đại học Quảng Bình nghỉ công tác.

Công văn do ông Lương Ngọc Bính - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ký, theo đó ông Nguyễn Huỳnh Phán sẽ thôi giữ chức Hiệu trưởng và nghỉ công tác tại trường Đại học Quảng Bình.

 
Cho thôi việc Hiệu trưởng Đại học Quảng Bình - 1
Ông Nguyễn Huỳnh Phán giữ chức Hiệu trưởng từ khi ĐHQB
còn là trường CĐSP và để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Trước mắt, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường này. Dự kiến, quyết định chính thức về việc cho thôi việc ông Nguyễn Huỳnh Phán sẽ được UBND tỉnh Quảng Bình ký duyệt trong vài ngày tới.

Trước đó, trong buổi giao ban khối Nội chính tỉnh Quảng Bình ngày 10/11 do ông Hoàng Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, khối Nội chính đã thông báo về dư luận ở trường Đại học Quảng Bình cho rằng việc xử lý sai phạm thiếu kịp thời dẫn đến tư tưởng cán bộ giáo viên thiếu nhiệt tình công tác, ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy, học tập.

Tại cuộc giao ban, ông Hoàng Đăng Quang đã chỉ đạo khối Nội chính tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm vụ việc xảy ra ở Đại học Quảng Bình.

Nguồn tin của Dân trí cho biết, những sai phạm ở trường Đại học Quảng Bình đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tháng 10/2010, trong cuộc họp kiểm điểm các thành viên ban Giám hiệu Đại học Quảng Bình, có 13/25 phiếu đề nghị cách chức ông Nguyễn Huỳnh Phán.

Trước đó, tháng 6/2010, sau 7 tháng làm việc, đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh Quảng Bình đã có kết luận về nhiều sai phạm ở trường Đại học Quảng Bình, trong đó có sai phạm về thu chi, quản lý tài chính, trốn thuế, tuyển sinh - tuyển dụng, xây dựng cơ bản…

Hồng Kỹ