Chỉ 50% trường ĐH, CĐ có hợp tác quốc tế

(Dân trí) - Sáng 8/6, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH, CĐ từ năm 2001 đến năm 2006. ĐH Cần Thơ là trường thu hút được nhiều tiền đầu tư từ nước ngoài nhất, tới 220 triệu đô-la.

Tại hội nghị, chỉ có 151 trong tổng số 352 trường ĐH, CĐ có báo cáo về việc hợp tác quốc tế. Và trong suốt 6 năm, cũng chỉ có 633 chương trình hợp tác được ký kết. Dù vậy, số hội nghị, hội thảo về hợp tác quốc tế đã lên tới 510 cuộc với hơn 10 nghìn cán bộ giảng viên ra nước ngoài công tác và gần 7 nghìn người nước ngoài đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

 

Cũng trong bản báo cáo đầy đủ của Bộ GD-ĐT tại Hội nghị này, nổi lên nhiều con số rất đáng ngạc nhiên như 2 ĐH trọng điểm là ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM lại chỉ nhận được những số tiền “rót” về qua các dự án quốc tế không thấm tháp gì so với một số ĐH vùng.

 

ĐH Quốc gia Hà Nội nhận được tổng số tiền gần 15 triệu USD qua 40 dự án quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM nhận được gần 25 triệu USD qua 30 dự án quốc tế, trong khi ĐH Cần Thơ nhận được tới 220 triệu USD.

 

Tại nơi được coi là cái “nôi” của quan hệ quốc tế là Học viện quan hệ quốc tế thì trong 6 năm qua chỉ nhận được vẻn vẹn 1 dự án quốc tế với số tiền là 417 nghìn USD.

 

Các ĐH vùng và các trường thuộc khối kỹ thuật là những trường có các dự án quốc tế với giá trị lớn như ĐH Bách khoa: 100 triệu USD, ĐH Huế gần 23,5 triệu USD, ĐH Thái Nguyên hơn 20 triệu USD...

 

ĐH Sư phạm Hà Nội tuy là một trong những trường có nhiều dự án quốc tế nhất nhưng số tiền tài trợ lại quả “hẻo”: chỉ có 4,1 triệu USD cho 51 dự án.

 

Một trong những hạn chế mà Bộ chỉ ra trong việc hợp tác quốc tế của các trường ĐH, CĐ là do trình độ ngoại ngữ, công nghệ tin học của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học chưa đủ tự tin khi làm việc với các đối tác quốc tế.

 

M.M