Thanh Hóa:

Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011

(Dân trí) - Dưới thời tiết nắng nóng, nhưng hàng trăm người vẫn chen chúc, tập trung trước cổng Sở GD-ĐT Thanh Hóa để mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011. Một số người còn lợi dụng mua hồ sơ ra bán lại ngay tại cổng Sở GD-ĐT với giá cao gấp đôi.

Để chuẩn bị đội ngũ giáo viên (GV) cho năm học 2011 - 2012, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã hướng dẫn kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch GV THPT năm 2011 và thông báo thời gian mua hồ sơ đăng ký tuyển dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm hôm nay 5/8, hàng trăm người từ khắp các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã tập trung trước cổng Sở GD-ĐT Thanh Hóa để mua hồ sơ tuyển dụng GV THPT năm 2011. Trong đó có nhiều người từ các huyện miền núi như Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát... đã phải đến từ ngày hôm trước để đợi mua hồ sơ tuyển dụng.

Một người dân ở huyện Quan Hóa bức xúc: “Tôi từ huyện Quan Hóa đi hàng trăm km xuống đây từ chiều hôm qua để mua hồ sơ tuyển dụng. Nhưng như các anh thấy đó, ngay tại Sở GD-ĐT mà còn như họp chợ. Tôi đợi mãi để mua mà không tài nào chen được. Trong khi đó thấy có những người mua được những vài chục bộ”.

Trong vai một người mua hồ sơ, chúng tôi đến tại điểm bán hồ sơ trong Sở GD-ĐT Thanh Hóa, những người bán hồ sơ tại đây cho biết: “Hồ sơ đã hết, đang đi in, đợi lát nữa mới có”. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, những cán bộ ở đây đã mang cả chồng hồ sơ ra ngay cổng bảo vệ để bán tạo ra cảnh chen lấn, xô đẩy nhau rất lộn xộn.

Mỗi bộ hồ sơ được bán với giá 10.000đ, nhưng có nhiều người đã lợi dụng mua một lúc hàng chục bộ rồi ra bán lại cho người khác với giá 20.000đ/bộ. Nhiều người thất vọng đứng đợi cả buổi nhưng cũng không tài nào mua được hồ sơ.

Anh Nguyễn Văn Chung, ở huyện Triệu Sơn cho biết: “Tôi có người em ở mãi huyện Quan Hóa nhờ mua bộ hồ sơ tuyển dụng GV, nhưng đợi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa mua được. Tôi không hiểu họ làm ăn kiểu gì mà có người mua được đến vài chục bộ, trong khi đó nhiều người lại không mua được bộ nào? Họ còn mua ra ngoài bán lại nữa, đúng là không thể chấp nhận được”.

Được biết, năm học 2011 - 2012, Sở GD-ĐT Thanh Hóa tuyển 315 chỉ tiêu GV THPT. Trong đó huyện Mường Lát tuyển nhiều nhất với 29 chỉ tiêu. Môn Toán có số chỉ tiêu tuyển dụng cao nhất với 49 chỉ tiêu, tiếp đến là Anh 43 chỉ tiêu, Tin 35 chỉ tiêu và Văn là 30 chỉ tiêu… Thời gian nộp hồ sơ là từ 13/8 đến hết ngày 19/8/2011.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Xuân Đồng, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết: “Hiện tôi đang đi công tác ở Hà Nội, việc mua nhiều hay mua ít là tùy vào người mua. Không có chuyện Sở bán với giá 20.000đ/bộ. Với lại thời gian nộp hồ mãi đến ngày 15 - 16/8 nên người dân có thể túc tắc mà mua có gì đâu mà phải chen chúc. Tôi sẽ cho kiểm tra lại ở Phòng tổ chức về việc này. Việc bán ở cổng bảo vệ có thể là do phía trong chật chội nên mới đưa ra phòng bảo vệ để bán”.
 
Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại Sở GD-ĐT Thanh Hóa trong buổi bán hồ sơ tuyển dụng GV sáng nay 5/8:

Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 1
Hàng trăm người đến mua hồ sơ tuyển dụng GV năm 2011.
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 2
Cán bộ mang hồ sơ ra phòng bảo vệ bán.
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 3
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 4
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 5
Cảnh chen chúc lộn xộn trước cổng bảo vệ Sở GD-ĐT Thanh Hóa.
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 6
Có người mua được hàng chục bộ hồ sơ một lúc...
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 7
Trong khi đó, nhiều người chán nản chen không nổi đành ra ngồi gốc cây chờ.
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 8
Nhiều người còn mua hồ sơ xong ra bán lại với giá 20.000đ/bộ ngay trước cổng Sở GD-ĐT Thanh Hóa.
 
Chen chúc mua hồ sơ tuyển dụng giáo viên THPT năm 2011    - 9
Nhiều người vẫn kiên trì chờ đợi giữa trời nắng như đổ lửa để mua cho được bộ hồ sơ.
 
Duy Tuyên