1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái:

Cháu bé hơn 3 tuổi đọc lưu loát các loại văn bản

(Dân trí) - Cháu Nguyễn Vũ Dũng, ở tổ 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) mới hơn 3 tuổi đã biết đọc, biết đếm đến số hàng nghìn và thuộc bảng cửu chương.

Cháu Dũng sinh ngày 18/11/2005, là con trai đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Anh và chị Vũ Thị Tuyến.

 

Chị Tuyến cho biết: Từ khi sinh ra đến nay, mọi biểu hiện của cháu đều bình thường, không có gì đặc biệt so với các cháu bé cùng tuổi khác. Nhưng đến khoảng 15-16 tháng tuổi, cháu tỏ ra thông minh hơn các cháu cùng trang lứa như: Cháu nhớ được nhiều chương trình trên ti vi và đã đếm thạo ngược và xuôi từ 1 đến 10; người lớn nói về điều gì đó, bé đều hiểu nhanh hơn các bạn... Cháu đọc được chữ trên giấy và trên truyền hình từ khi nào thì cả nhà chẳng ai để ý.

 

Lúc cháu được khoảng 26-27 tháng tuổi, khi dẫn cháu đi chơi, bà nội và mẹ thường thấy cháu đọc các biểu ngữ treo trên đường, đọc chữ chúc mừng năm mới và đi qua doanh trại quân đội thì cháu đọc: “Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam”... Khi ấy mọi người vẫn chỉ cho là cháu nghe được ở đâu đó mà đọc theo thôi.

 

Tình cờ có một hôm bé đọc đúng theo chữ chạy trên ti vi, lúc này bố, mẹ cháu mới lấy sách, truyện ra để kiểm tra thử thì cháu đã đọc khá tốt nhưng không biết đánh vần và cũng không biết viết. Thực tế cho thấy, bé đọc rất lưu loát các văn bản và các cỡ chữ rất nhỏ, mẫu ký tự phức tạp, đọc có ngữ âm, ngữ điệu và biết các ký hiệu mi-li-lít (ml), mi-li mét (mm), tỷ lệ %. Khả năng nhớ và nhận biết của cháu Dũng rất đặc biệt, chỉ cần nói cho cháu một lần là cháu nhớ được ngay và còn đọc chính xác các con số đến hàng trăm nghìn và sử dụng máy vi tính thành thạo.

 

Với những khả năng đặc biệt của Dũng, cả gia đình rất mừng cho bé. Tuy nhiên, cả ông bà và bố mẹ Dũng đều băn khoăn không biết dùng phương pháp gì phù hợp nhất để chăm lo cho cháu ngày càng phát triển được những khả năng đặc biệt này.

 

Bố mẹ của cháu Dũng rất mong chính quyền địa phương, các ngành hoặc các tổ chức đoàn thể xã hội tư vấn, giúp đỡ gia đình nuôi dạy để cháu phát huy được khả năng vốn có của mình.

 

Đinh Đức Tưởng

 TTXVN