Chấn chỉnh đạo đức nhà giáo

(Dân trí) - Ngày 6/10, Bộ GD-ĐT có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo của toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, trong thời gian gần đây, ở một vài nơi vẫn còn hiện tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, cá biệt có hiện tượng vi phạm nghiêm trọng pháp luật được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng đã gây ra những bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Trước tình hình đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục cần phải tăng cường công tác quản lý và giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đảm bảo trong các cơ sở GD-ĐT không có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

Những trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo phải xử lý nghiêm minh và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, đoàn thể có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm - ông Hiển khẳng định.

Hồng Hạnh