Chấm thi trắc nghiệm có trục trặc không?
(Dân trí) - Con gái tôi có thi thử môn trắc nghiệm ngoại ngữ vào tháng 1 vừa qua nhưng nhà trường không công bố kết quả. Phải chăng, việc chấm thi của môn này có gì trục trặc?
Một quy trình chấm thi trắc nghiệm ngoại ngữ là thế nào và liệu có đảm bảo được công bằng cho thí sinh không? (Đỗ Thị Dư, số nhà 81 đường Đồng Tháp Mười, TP Nam Định).
Về kết quả thi thử môn trắc nghiệm ngoại ngữ được Bộ GD-ĐT tổ chức trên phạm vi toàn quốc vào tháng 1 vừa qua thì Bộ có chủ trương không công bố mà chỉ lấy kết quả để nghiên cứu, đánh giá trước khi tổ chức cuộc thi thật.
Việc chấm thi của môn này không có gì trục trặc vì như theo khẳng định của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT, mỗi chiếc máy chấm thi trắc nghiệm khách quan có giá tới hàng trăm triệu đồng nên rất đảm bào và không thể trục trặc!
Về một quy trình chấm thi trắc nghiệm, TS Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết như sau:
Bài thi trắc nghiệm của học sinh khi làm xong sẽ được đưa về các trung tâm quét vào máy và lưu lại trong đĩa. Đĩa này sẽ giao cho thanh tra giữ. Sau đó, Bộ phát lệnh cho chấm thi. Khâu chấm thi được thực hienẹ bởi các nhóm.
Mỗi nhóm chấm thi có 5 người, trong đó có 3 người của sở GD-ĐT sở tại và 2 người ở nơi khác đến giám sát cùng thanh tra. Người nào thực hiện không đúng quy chế thi cử sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Bộ có thể kiểm tra chéo bằng cách rút các bài ngẫu nhiên trong đĩa đã được quét ra chấm lại. Nếu kết quả Bộ chấm trùng với Sở thì không có vấn đề gì, nhưng nếu điểm quá vênh nhau thì Bộ sẽ kiểm tra lại tất cả các bài thi của sở GD-ĐT đó.
Nhóm PV Giáo dục