Chấm thi THPT quốc gia: Đã có điểm 9, 10 ở môn tự luận

(Dân trí) - Thông tin từ một số cụm thi do đại học chủ trì, với các môn thi tự luận đã xuất hiện nhiều điểm 9 và 10 ở môn Địa lý, Lịch sử và Ngữ văn. Tuy nhiên đối với môn thi Toán chưa có bài thi nào đạt điểm 10.


Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, hiện nay Hội đồng thi đã chấm được 1/3 bài thi. Đối với môn Toán mới xuất hiện vài điểm 9 chưa có bài thi nào được điểm 9,5 hay 10 như các năm trước (Trong năm 2015, khi chấm đến 1/3 bài thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã có vài bài thi đạt điểm 10). Đối với môn Lịch sử và Địa lý đã có một số bài thi đạt 9,5 điểm.

Đối với điểm thi năm nay, ông Điền nhận định, nhìn chung bài thi của thí sinh năm nay đa số đạt 5 – 6 điểm, điểm tuyệt đối sẽ hiếm.

Ông Điền cho biết, dự kiến 15/7, trường sẽ hoàn tất công tác chấm thi các môn tự luận. Đối với các môn trắc nghiệm đang chờ Bộ chấm rồi sẽ công bố điểm thi cho thí sinh.

Tại cụm thi trường Đại học Thủy Lợi, Hội đồng thi đã chấm xong môn Sử, Địa, Văn và các môn trắc nghiệm. Đối với môn Toán dự kiến sẽ chấm xong trong ngày 12/7.

Qua thống kê sơ bộ, Hội đồng thi Đại học Thủy lợi có hai điểm 9,5 môn Toán, môn Văn đã có điểm 9. Đặc biệt, môn Địa lý đã có một bài thi đạt điểm 10.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam đơn vị chủ trì cụm thi số 5 cho biết, hiện trường đã chấm xong vòng 1 đối với môn thi tự luận. Môn Toán đã có bài thi đạt 9,75 điểm và môn Vật lý có bài thi đạt điểm 10.

Ông Tuấn nhận định, điểm bài thi năm nay không cao, phổ điểm trung bình ở mức 4 – 5 điểm, không có nhiều bài thi đạt điểm cao. Dự kiến ngày 15/7 trường sẽ chấm xong các môn thi và công bố điểm thi cho thí sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với môn Toán, đúng như theo nhận định của nhiều giáo viên đề thi năm nay có sự phân hóa cao, sẽ hiếm điểm 10 cho môn thi này. Thầy Đinh Hữu Lâm, Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông) cho rằng, đề thi năm nay khá căn bản và nằm trong cấu trúc chương trình phổ thông. Mức độ phân loại từ 6 điểm, 6,5 điểm lên 7 điểm có mức phân loại tốt hơn so với năm ngoái. Cấu trúc đề năm nay cũng có sự khác biệt so với năm ngoái một chút, nhìn đề có vẻ mới nhưng nội dung vẫn nằm trong khung kiến thúc của các em. Câu cuối cùng khác hẳn mọi năm, có hai ý nên các em có thể không làm trọn vẹn được câu này nhưng vẫn làm được một ý nên được nửa điểm hoặc 0,25 điểm. Ý thứ hai của câu 10 tương đối khó, đòi hỏi các em phải có năng lực đặc biệt mới có thể làm được.

Còn cô giáo Hà Thị Mai Dung, Giáo viên Trường THPT Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) nhận định: Về nội dung của toàn đề, đề nằm hoàn toàn nằm trong chương trình, không có câu nào đánh đố học sinh. Cái hay nữa là nhìn đề rất cơ bản nhưng khi đi vào từng câu thì đỏi hỏi các cháu phải nắm kiến thức rất chắc, nắm sâu kiến thức thì mới không để bị mất những điểm nhỏ. Dù câu phân loại điểm 9, 10 tương đối khó nhưng với những học sinh chuyên, năm nay điểm 9, 10 sẽ dễ đạt được.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, đối với chấm bài thi tự luận và bài thi phần viết của các môn Ngoại ngữ (gọi chung là bài thi tự luận), các Hội đồng thi phải tiến hành nghiên cứu, thảo luận kỹ về đáp án, biểu điểm và thực hiện nghiêm túc khâu chấm chung ban đầu theo quy định của Quy chế thi; Bố trí cán bộ chấm thi (CBChT) chấm lần thứ nhất và lần thứ hai ngồi ở 2 phòng chấm khác nhau.

Mỗi bài thi tự luận được 2 CBChT chấm độc lập. CBChT lần thứ nhất chấm trên Phiếu chấm cá nhân. CBChT lần thứ hai chấm trên bài thi và ghi điểm vào Phiếu ghi điểm.

Trước khi giao bài đã chấm xong 2 vòng độc lập cho 2 CBChT thống nhất điểm, phải đối chiếu điểm bài thi trên Phiếu ghi điểm của CBChT lần thứ hai với điểm trên Phiếu chấm cá nhân của CBChT lần thứ nhất, phát hiện những trường hợp chênh lệch từ 0,5 điểm trở lên để theo dõi, xác định nguyên nhân và kết quả xử lý thống nhất của 2 CBChT nhằm phòng ngừa các sai sót, vi phạm Quy chế thi. Đồng thời, quán triệt CBChT không được sửa chữa điểm trên Phiếu chấm, Phiếu ghi điểm và trên bài thi trong quá trình thống nhất điểm.

Hội đồng thi sẽ xử lý nghiêm đối với những bài làm vi phạm Quy chế thi hoặc cán bộ không thực hiện đúng Quy chế thi; khắc phục những biểu hiện dễ dãi, bỏ qua lỗi trong bài làm của thí sinh, dẫn đến kết quả chấm không phản ánh đúng thực chất.

Để kiểm tra độ chính xác của việc quản lý chấm thi bằng máy tính, tránh xảy ra sai sót trong khâu hồi phách và vào điểm thi, Ban Chấm thi tiến hành khớp phách ngẫu nhiên ít nhất 20% số bài thi tự luận.

Đối với những bài thi phải lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức, thì điểm trung bình cộng phải được quy về thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân; không quy tròn điểm

Hồng Hạnh