Thanh Hóa:

Cậu học trò mù hiếu học sắp có sổ điểm và học bạ

(Dân trí) - Theo thông tin từ Ban giám hiệu trường THPT Hoằng Hóa II - nơi cậu học trò mù Vũ Văn Huấn (thôn Xa Vệ, xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang theo học thì nhà trường sẽ cấp học bạ cho Huấn.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, em Vũ Văn Huấn - học sinh lớp 11, Trường THPT Hoằng Hóa II, huyện Hoằng Hóa vốn không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, khi từ lúc lọt lòng mẹ, em đã bị mù cả hai mắt.

Niềm mong ước có sổ điểm và học bạ của cậu học trò mù hiếu học Vũ Văn Huấn sắp thành hiện thực.
Niềm mong ước có sổ điểm và học bạ của cậu học trò mù hiếu học Vũ Văn Huấn sắp thành hiện thực.

Vượt lên số phận, Huấn quyết tâm đến trường tìm con chữ. Nhưng khi theo học đã hết lớp 11, em vẫn chưa được nhà trường công nhận là một HS chính thức, cũng chưa được cấp sổ điểm và học bạ với lý do không có điểm tổng kết và không học đủ được các môn.

Năm 2000, Huấn được gia đình xin vào học lớp chữ nổi tại Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2002, Huấn trở về quê và học hòa nhập cùng các bạn bình thường tại Trường tiểu học xã Hoằng Trung. Mặc dù bị mù, lại theo học với những học sinh sáng mắt, nhưng với niềm đam mê học tập, Huấn luôn là học sinh ngoan và có học lực khá. Từ năm 2000 đến nay, năm nào Huấn cũng được nhà trường và chính quyền địa phương tặng giấy khen, bằng khen.

Năm 2010, Huấn làm hồ sơ nộp vào Trường THPT Hoằng Hóa II nhưng không được ban giám hiệu (BGH) nhà trường chấp nhận vì cho rằng em không đủ khả năng theo học. Lúc đó em phải xin giấy nhập học của một số bạn có hoàn cảnh khiếm thị như em, được các trường khác nhận vào để thuyết phục BGH nhà trường, sau đó em mới được nhà trường chấp nhận và cho theo học.

Nhưng qua 2 năm học cấp 3, Huấn chỉ như một HS tự do và việc vào học trong lớp của Huấn được nhà trường chấp nhận như một việc làm “nhân đạo” để em học được ít nào hay ít đó chứ không thể có cơ hội thi đại học, cao đẳng hay xét tuyển vào trường nào sau khi tốt nghiệp THPT vì em không được cấp sổ điểm và học bạ như các bạn trong lớp.

Sau khi thông tin được phản ánh trên báo điện tử Dân trí, năm học 2012 - 2013, khi em Huấn bước vào năm học cuối cấp, Trường THPT Hoằng Hóa II đã chính thức chấp nhận làm sổ điểm và học bạ để Huấn có cơ hội học cao hơn nữa sau khi tốt nghiệp.

Thầy Lê Xuân Ninh - Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa II cho biết: “Ngay khi bước vào năm học 2012 - 2013, nhà trường đã tổ chức họp và thống nhất chủ trương sẽ làm sổ điểm và học bạ cho em Huấn. Vì trong hai năm học Huấn không có sổ điểm và học bạ nên việc làm này không nhanh được, có lẽ sang tuần sau thì mới hoàn thành xong”.

Nguyễn Thùy