Cậu học sinh 15 tuổi với phát minh được LHQ “để mắt”

(Dân trí) - Sáng chế tiết kiệm năng lượng của Robert Appleton, cậu học sinh 15 tuổi ở Anh sẽ được đưa ra tranh luận tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Copenhagen (Đan Mạch).

Robert Appleton đã nghĩ ra cách cung cấp năng lượng cho đèn đường bằng cách sử dụng các ụ giảm tốc độ và đặt tên sáng kiến này là Powerbump.

 

Cậu học sinh 15 tuổi với phát minh được LHQ “để mắt” - 1
Robert (phải) đã nghĩ ra cách cung cấp năng lượng cho đèn đường bằng cách sử dụng các ụ giảm tốc độ và được nhà đầu tư Deborah Meaden (trái) rót vốn. (Ảnh: BBC)

 

Có nhiều khả năng Powerbump nhận được sự ủng hộ mang tính chính trị cuối tuần này.
 

Bản thiết kế chi tiết đang được bàn giao cho các quan chức Liên Hiệp Quốc ở Copenhagen trong một buổi lễ tại Hội chợ doanh nghiệp xanh nổi bật cuối tuần.

 

Robert  Appleton bác bỏ quan niệm của những người tin rằng con người không phải chịu trách nhiệm về sự nóng lên toàn cầu và khăng khăng cho rằng chúng ta không phải quá lo lắng về tương lai.

 

“Tôi nghĩ điều quan trọng là phải tiết kiệm năng lượng và các nguồn nguyên liệu khác bởi vì không ai khác mà chính thế hệ trẻ chúng tôi sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi thế hệ hôm nay và những quyết định mà họ làm.

 

Chúng tôi phải có những hành động quyết liệt hơn bởi chúng tôi đang trở thành những người chứng kiến hậu quả.”

Robert Appleton hiện đang học phổ thông ở vùng Hertfordshire (miền đông nước Anh). Cậu đã phát minh ra Powerbump tại một trại hè về thay đổi khí hậu dành cho giới trẻ ở Sonderborg, Đan Mạch hồi tháng 8 vừa rồi và đã chiến thắng tại cuộc thi do trại hè tổ chức.

 

Tại trại hè, hơn 500 thanh thiếu niên đến từ khắp nơi trên thế giới đã được yêu cầu đưa ra những ý tưởng về năng lượng xanh.

 

Nhóm của Robert đã nghĩ ra một hệ thống mới để cấp điện năng cho đèn chiếu sáng đường phố bằng cách chuyển năng lượng từ các xe ô tô đang chạy lên các ụ giảm tốc độ hơn là kết nối chúng vào hệ thống điện lưới quốc gia.

 

Theo đó, mỗi một chiếc ô tô khi qua ụ giảm tốc độ sẽ ấn xuống một chiếc nút trên đường nhựa để kích hoạt một tuốc bin dưới lòng đất. Khi tuốc bin này quay, nó sẽ phát ra năng lượng mà có thể dự trữ trong pin.

 

Năng lượng đó có thể được sử dụng để thắp sáng đèn trên các vỉa hè. Robert tin rằng chỉ cần một chiếc xe có thể tạo ra năng lượng đủ để cung cấp cho một bóng đèn điện trong khoảng 9 giờ.

Sáng kiến của Robert đã giành được sự ủng hộ từ triệu phú Deborah Meaden - một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất ở Anh chuyên tài trợ cho các ý tưởng vì môi trường.

Bà Deborah nhận xét về ý tưởng của Robert: “Tôi nghĩ ý tưởng này hoàn toàn tuyệt hảo. Chúng ta đang thực sự có vấn đề với năng lượng và biến đổi khí hậu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được một sáng kiến để biến nó thành công việc kinh doanh tốt đồng thời giải quyết được các vấn đề môi trường. Nó sẽ có một thị trường rất rất lớn”.

 

Bà Deborah đề nghị Robert kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai khác đang sản xuất hệ thống tương tự và bắt đầu liên hệ với các doanh nghiệp như bãi đỗ xe và trạm thu phí qua cầu là những người có thể quan tâm tới việc mua hệ thống Powerbump. Bà cũng sẽ xin thêm lời khuyên từ các kỹ sư.

 

Hiện nay, Robert và các bạn học đang lên kế hoạch kinh doanh sản phẩm Powerbump.

 

Robert cho biết: “Tôi nghĩ rằng hệ thống này có thể được sử dụng trên các thành phố khắp thế giới. Nó có thể được trang bị tại mỗi ụ giảm tốc độ mới đang xây dựng”.

 

Cậu học sinh 15 tuổi có tham vọng theo đuổi sự nghiệp chính trị nếu công việc kinh doanh không thành hiện thực.

 

Võ Hiền

Theo BBC