Câu đố: Bạn chọn cửa sổ nào để vào dự buổi tiệc tặng vàng?

(Dân trí) - Để vào dự buổi tiệc của người thợ kim hoàn hào phóng Gorgeous Gary và được tặng một số miếng vàng, bạn phải giải được câu đố do Gary đưa ra. Câu đố như sau:

Có 3 chiếc cửa sổ ở đằng trước cửa hàng vàng Gorgeous Gary, bạn phải trèo qua một chiếc cửa sổ không khóa để vào bên trong, nhưng bạn chỉ được thử một lần.

Trên ba chiếc cửa sổ có 3 gợi ý như sau:

Trên cửa sổ bên trái có dòng chữ: Cửa sổ này không khóa.

Trên cửa sổ ở giữa có dòng chữ: Cửa sổ này khóa.

Trên cửa sổ bên phải có dòng chữ: Cửa sổ bên trái bị khóa.

Gary cho biết trong 3 gợi ý này có tối đa một gợi ý đúng.

Để vào dự buổi tiệc, bạn phải trèo qua cửa sổ. Vậy bạn chọn cửa sổ nào?

GỢI Ý:

Vì ở đây chỉ có 3 cửa sổ nên bạn có thể thử đặt ra các khả năng xem cửa sổ nào là cửa sổ không khóa.

Giả sử cửa sổ bên trái không khóa. Điều này có phù hợp với dữ kiện “có tối đa một gợi ý đúng” không?

Rồi lại giả sử cửa sổ ở giữa không khóa.

Và cuối cùng thì giả sử cửa sổ bên phải không khóa.

Chỉ một giả sử trong 3 giả sử này là đúng.

Nhưng bạn cũng có thể giải câu đố này một cách nhanh chóng nếu bạn xem xét lời gợi ý trên cửa sổ bên phải và bên trái cùng lúc. Bạn có nhận thấy điều gì khi so sánh hai lời gợi ý trên hai cửa sổ này?

ĐÁP ÁN:

Cách nhanh nhất để giải câu đố này là nhận ra rằng thông điệp trên cửa sổ bên trái và cửa sổ bên phải mâu thuẫn nhau... vì vậy một trong hai thông điệp này là đúng, còn thông điệp kia sai. Điều quan trọng không phải là thông điệp nào đúng, thông điệp nào sai vì theo khả năng nào thì hai thông điệp này đã sử dụng hết dữ kiện “có tối đa một câu đúng”. Vì vậy thông điệp trên cửa sổ ở giữa cũng phải sai... và chúng ta ngay lập tức biết rằng cửa sổ ở giữa là cửa sổ không khóa!

Nếu bạn không dùng cách giải tắt này, thì bạn cứ dần dần suy tính các khả năng.

Liệu cửa sổ bên trái có là cửa sổ không khóa? Nếu cửa sổ bên trái không khóa, vậy thì thông điệp trên cả cửa sổ bên trái và cửa sổ ở giữa là đúng, mà dữ kiện thì “chỉ có tối đa một câu đúng”.

Cũng như vậy, nếu cửa sổ bên phải không khóa, vậy thì thông điệp trên cả cửa sổ bên phải và cửa sổ ở giữa là đúng, điều này cũng lại không thể xảy ra.

Nhưng nếu cửa sổ ở giữa không khóa thì thông điệp trên cửa sổ bên trái và cửa sổ ở giữa đều sai, và thông điệp trên cửa sổ bên phải là đúng.

Suy luận theo cách này, bạn cũng tìm ra được cửa sổ ở giữa là không bị khóa.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Đố vui