Cậu bạn 9X đặt mục tiêu trở thành Tiến sĩ CNTT trẻ nhất Việt Nam

Trải qua vòng phỏng vấn cam go tại một ngân hàng TMCP tại Hà Nội, Lý Tùng Nam chính thức được nhận vào làm việc. Thế nhưng, cậu sinh viên 21 tuổi khi ấy lại quyết định từ bỏ công việc trong mơ để theo học Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT).

Hiện Nam đang trong quá trình thực tập Thạc sỹ và dự định sẽ tiếp tục theo học Tiến sỹ Chuyên ngành CNTT.
 
Tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Top-up, Trường Đại học FPT, Lý Tùng Nam (sinh năm 1991) quyết định hoàn thiện con đường học vấn với mục tiêu chinh phục giấc mơ trở thành một trong những Tiến sỹ trẻ nhất Việt Nam. Trong khi đó, bạn bè cùng lớp Nam hầu như đều chọn lựa con đường sẽ làm việc tại các công ty phần mềm lớn của Việt Nam. 

Quyết định rẽ ngang thay đổi cuộc đời…

Ngay khi còn là sinh viên của Chương trình Cử nhân Top-up, Lý Tùng Nam đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho thầy cô và bạn bè cùng khóa. Nhắc đến Nam, mọi người nhớ ngay đến chàng sinh viên năng nổ với các hoạt động phong trào và cực kỳ đam mê CNTT.

Năm 2008, vì đam mê CNTT, Nam quyết định rẽ ngang khi đã đỗ vào khoa Cầu đường của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Ban đầu bố mẹ không ủng hộ cậu bỏ trường đại học đó do bố mẹ định hướng nhưng sau thời gian dài thuyết phục, bố mẹ đã đồng ý để Nam theo đuổi ước mơ.

Lý do bố mẹ Nam đồng ý cho cậu theo học tại Chương trình Cử nhân Top-up đơn giản chỉ là “Nếu theo học đại học đó, mình sẽ mất 4,5 năm để tốt nghiệp, trong khi đó, nếu học Chương trình Cử nhân Top-up thì mình chỉ mất 3 năm. Đặc biệt, bằng Cử nhân Top-up là bằng của nước Anh và có giá trị trên toàn thế giới”.

Lý Tùng Nam và bạn bè cùng lớp
Lý Tùng Nam và bạn bè cùng lớp (thứ ba từ phải qua).

Với sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành CNTT, Lý Tùng Nam đã tận dụng tối đa những cơ hội học tập lớn tại trường: theo học đầy đủ các buổi học chuyên ngành bằng tiếng Anh, tranh thủ gặp gỡ và giao lưu với các thầy cô, anh chị đi trước để lấy kinh nghiệm…

Ngoài việc “nổi tiếng” vì ham học, Nam còn là một thành viên tích cực của rất nhiều câu lạc bộ tại trường Đại học FPT như câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ ghita, câu lạc bộ hiphop… Nam cho rằng, việc tham gia những câu lạc bộ như vậy sẽ giúp cậu có thêm những kỹ năng mềm quan trọng: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…

Hành trình chinh phục giấc mơ Tiến sĩ

Năm 2011, khi bạn bè cùng trang lứa còn đang chật vật với năm cuối Đại học thì Lý Tùng Nam đã có trong tay tấm bằng Cử nhân CNTT của trường Đại học Greenwich (Anh quốc). Lúc đó, Nam đứng trước hai sự lựa chọn: một là nộp hồ sơ xin việc và hai là tiếp tục hoàn thiện học vấn và chinh phục giấc mơ trở thành một trong những Tiến sĩ CNTT trẻ nhất Việt Nam.

Nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn vào Ngân hàng, Nam gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng. “Mình thuyết phục họ bằng tuổi trẻ, sự năng động, ngoại ngữ, sự tự tin và cả kiến thức vốn có”, Nam cười và nói.

Lý Tùng Nam (
Lý Tùng Nam (hàng trên, thứ hai từ phải qua) và các sinh viên Chương trình Cử nhân Top-up trong lễ tốt nghiệp và trao bằng.

Kết quả của buổi phỏng vấn đúng như dự đoán của chàng sinh viên trẻ, Nam được nhận vào làm việc tại vị trí mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng, một lần nữa, chàng trai trẻ sinh năm 1991 quyết định rẽ ngang để theo học Thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ (USTH). Những kiến thức đã được học tại Chương trình Cử nhân Top-up là nền tảng vững chắc để Nam tự tin vào chính mình.

Nam chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất với môi trường học tập tại Chương trình Cử nhân Top-up. Không chỉ được học tập với sinh viên và giảng viên quốc tế, chúng mình còn được tạo điều kiện tối đa để có thể phát huy tính tự giác, sáng tạo và độc lập trong suy nghĩ”.

Lý Tùng Nam hiện thực tập Thạc sĩ tại Pháp.
Lý Tùng Nam hiện thực tập Thạc sĩ tại Pháp.

Hiện Nam đang thực tập Thạc sĩ tại Viện nghiên cứu INRIA, vùng Grenoble (đây là một vùng nổi tiếng về CNTT của nước Pháp). Mức lương hơn 30 triệu đồng (1.100 euro) dành cho Nam được đánh giá là khá cao so với đối tượng sinh viên thực tập. Thông thường, mức lương dành cho đối tượng này là 10-15 triệu đồng (350 - 550 euro).

Dự định tương lai của Nam là, sau khi có được tấm bằng Thạc sĩ, cậu sẽ theo học tiếp để lấy bằng Tiến sĩ và hoàn thành giấc mơ của mình. Chàng trai trẻ vẫn ngày ngày nung nấu ý định có thể ở lại và làm việc tại Pháp để lấy kinh nghiệm.

Nam quan niệm “nếu bạn muốn thành công, trước hết hãy chăm chỉ theo đuổi ước mơ và không bao giờ được bỏ cuộc giữa chừng. Hãy thử tất cả và nắm bắt mọi cơ hội mà mình có. Khi ta thử, chưa chắc ta đã thành công nhưng không thử thì chắc chắn ta sẽ thất bại”.

Trong cuộc đời, ai cũng có những khát khao và hoài bão cho bản thân. Tuổi trẻ chính là cơ hội cho bạn có thể thử thách chính mình và chinh phục những đỉnh cao tri thức. Lý Tùng Nam chỉ là một trong số nhiều sinh viên của Chương trình Cử nhân Top-up có ước mơ và sẵn sàng nắm bắt cơ hội, vượt qua mọi trở ngại để biến ước mơ ấy trở thành hiện thực.