Hà Nội:

Cảnh cáo và chuyển lớp 2 học sinh “bạo hành” bạn

(Dân trí) - Chiều ngày 27/3, Ban giám hiệu trường THCS Xuân La (Tây Hồ) đã họp khẩn và quyết định xếp hạng hạnh kiểm yếu và chuyển lớp đối với 2 học sinh thường xuyên làm nhục cháu Phạm M. V.

 
Cảnh cáo và chuyển lớp 2 học sinh “bạo hành” bạn - 1
Công văn của trường THCS Xuân La gửi Báo Dân trí.

Báo Điện tử Dân trí nhận được Công văn số 174/XL ngày 28/3/2009 của trường THCS Xuân La, phúc đáp về vụ việc “Một học sinh nam bị làm nhục nhiều năm liền” đăng ngày 27/3/2009.

Công văn trên cho biết, sau khi Báo Dân trí đăng tin bài phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường đã triệu tập họp Hội đồng giáo dục vào hồi 16h ngày 27/3/2009 sau khi xin ý kiến của Hội đồng giáo dục phường Xuân La.

Hội đồng giáo dục nhà trường cùng đại diện gia đình các học sinh có liên quan, đại diện Ban phụ huynh học sinh trường, lớp 7B, đại diện Công an khu vực phụ trách địa bàn trường, kết hợp với tổ dân phố và khu dân cư cùng một số đại diện học sinh lớp 7B đến dự đã thống nhất: Sự việc xảy ra ngày 18/3 chỉ là những hành động đùa nghịch bột phát của trẻ.

Xem xét cả quá trình vi phạm Hội đồng giáo dục đã đi đến quyết định: Học sinh Phạm M.V. vẫn học tại lớp 7B; học sinh Hoàng Anh Hùng, cảnh cáo trước toàn trường, chuyển sang lớp học khác; học sinh Thái Mạnh Cường, cảnh cáo trước toàn trường, cho chuyển trường theo nguyện vọng của gia đình.

Trước những vụ việc này Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Xuân La xin thông báo tới Ban biên tập báo Dân trí hiểu rõ hơn sự việc và trân trọng cảm ơn Quý báo đã quan tâm đến hoạt động giáo dục của nhà trường để nhà trường ngày càng chăm lo công tác giáo dục tốt hơn.

Vũ Văn Tiến