Cần Thơ: Triển khai chương trình “Du học Đông Du” Nhật Bản

(Dân trí)- Ngày 18/4, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ phối hợp cùng Hội Khuyến học TP tổ chức triển khai chương trình “Du học Đông Du” đến các trường, các tổ chức Hội Khuyến học cơ sở trên địa bàn TP.

Theo Hội Khuyến học TP Cần Thơ, chương trình “Du học Đông Du” là chương trình đưa học sinh, sinh viên đi đào tạo ít tốn kém, có chất lượng và hiệu quả, vừa ích nước, lợi nhà. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể tham gia chương trình du học này.

Đối tượng tuyển sinh để đưa đi du học, gồm: Theo học Đại học (học sinh đã tốt nghiệp THPT loại giỏi, khá giỏi; có điểm thi kiểm tra tốt và điểm thi vào Đại học trên 20 điểm); theo học Cao đẳng (học sinh tốt nghiệp THPT loại khá, trung bình; có điểm kiểm tra trung bình và điểm thi vào Đại học trên 16 điểm); theo học Thạc sĩ (là sinh viên tốt nghiệp Đại học loại giỏi; khá giỏi; Anh ngữ tốt). Ngoài các yêu cầu này, thí sinh muốn đăng ký chương trình “Du học Đông Du” phải có ý chí học tập, tinh thần tự lập cao.

Học sinh, sinh viên có nguyện vọng du học có thể liên hệ với trường đang học hoặc các tổ chức Hội Khuyến học cơ sở để làm hồ sơ dự tuyển. Dự kiến hạn nộp hồ sơ về Hội Khuyến học TP là ngày 27/6/2013. Sau đó, Thành Hội sẽ tổng họp nộp về cho Trường Nhật ngữ Đông Du trước ngày 3/7/2013.

Tại buổi triển khai, Hội Khuyến học TP cũng đề nghị Hội Khuyến học các quận, huyện cùng các trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến học sinh. Các trường có thể đi tìm hiểu sâu, vận động những học sinh có thể tham gia chương trình làm hồ sơ để đăng ký.

Ban giám hiệu Trường Nhật ngữ Đông Du cho hay, ngày thi, phỏng vấn dự tuyển sẽ diễn ra từ ngày 14/7 - 26/7/2013 tại các địa phương: Nam Định, Hải Dương, Đà Nẵng và TPHCM. Các ứng viên tùy theo điều kiện thuận lợi có thể đến dự thi, phỏng vấn tại một trong các địa điểm này. Kết quả sẽ thông báo ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn. Dự kiến nhập học là ngày 5/8/2013.

Theo ông Nguyễn Đức Hòe- Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du, các ứng viên trúng tuyển sẽ học thử một tháng trước khi quyết định có chính thức tham gia chương trình "Du học Đông Du" hay không. Nhà trường sẽ xem xét các em có phù hợp hay không, nếu không các em sẽ được nhà trường cho về.

Hội Khuyến học TP Cần Thơ cho biết, trong những năm qua, Thành Hội đã kết hợp với Trường Nhật ngữ Đông Du vận động, tổ chức cho các em học sinh, sinh viên đi học ở Nhật Bản, bước đầu đã đạt được một số kết quả như: Toàn thành phố có 13 em sang học ở Nhật Bản, trong đó 1 em học Tiến sĩ đã về nước; hiện còn 12 em đang học, có 11 em học Cử nhân, 1 em học Thạc sĩ. Ngoài ra, có 2 em đang chuẩn bị đi.

Lãnh đạo Hội Khuyến học TP đánh giá, chương trình "Du học Đông Du" đã góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Năm học 2013- 2014, TP dự kiến vận động phấn đấu mỗi trường có ít nhất 1- 2 em tham gia chương trình "Du học Đông Du".

Huỳnh Hải