Cần Thơ: Khánh thành khu nhà ở 1.000 chỗ cho sinh viên nghèo

(Dân trí) - Sáng 18/9, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành khu nhà ở sinh viên. Khu nhà có thể giải quyết chỗ ở cho 1.272 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là đơn vị đầu tiên ở Cần Thơ được nhận 20 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ để xây dựng khu nhà ở cho sinh viên nghèo. 

Khu nhà này được khởi công vào ngày 26/10/2009, bao gồm: khu nhà ở sinh viên 1, có kết cấu 4 tầng (1 trệt 3 lầu) đáp ứng cho 408 sinh viên ăn ở sinh hoạt, với tổng vốn đầu tư 16 tỷ đồng. Hai khu nhà ở 2 và 3 với tổng vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng, có kết cấu tương tự, 4 tầng (1, trệt, 3 lầu) đáp ứng cho 756 chỗ ở cho sinh viên.

Cần Thơ: Khánh thành khu nhà ở 1.000 chỗ cho sinh viên nghèo - 1
Khu nhà ở sinh viên trong Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Huỳnh Thanh Nhã - hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Cần Thơ cho biết: “Hiện tại có 6.000 học sinh, sinh viên đang theo học tại trường, đa số các em đến từ các tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu, .. lên đây phải thuê nhà trọ để đi học. Do đó việc xây dựng được khu nhà ở cho sinh viên ở như thế này là rất có ý nghĩa, giúp các em tiết kiệm được 400 - 500 ngàn mỗi tháng.”

Ông Nhã cũng cho biết, mặc dù khu nhà này có hơn 1.000 chỗ  ở nhưng vẫn không thể đáp ứng được hết nhu cầu cho sinh viên của trường. Do vậy, ban đầu nhà trường sẽ ưu tiên xét duyệt cho các sinh viên thuộc diện chính sách và các sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó vào ở.

Cần Thơ: Khánh thành khu nhà ở 1.000 chỗ cho sinh viên nghèo - 2
Các bạn sinh viên vui mừng trong nơi ở mới. Ở đây, mỗi tháng các bạn tiết kiệm được 400.000 - 400.000 đồng.

Em Nguyễn Thị Như - sinh viên năm 2 ngành Chế biến Thủy sản cho biết: “Em và mấy bạn cũng mới dọn vào đây ở được mấy ngày nay. Được ở đây, tụi em cảm thấy an tâm lắm và nhất là mỗi tháng tụi em chỉ tốn 50.000 đồng”

Được biết, sắp tời nhà trường tiếp tục xây dựng thêm khu nhà ở sinh viên 2, 3 có thể giải quyết thêm 300 chỗ ở cho sinh viên.

Tin, ảnh: Ngô Nguyễn