Cần Thơ: Dự kiến có 15 cụm thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Cần Thơ vừa cho biết, dự kiến trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có 15 cụm thi dành cho 2 hệ THPT và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, các cụm thi sẽ được rải đều ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ. Hệ THPT có 11 cụm: Ninh Kiều 1, Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điền, Ô Môn 1, Ô Môn 2, Thốt Nốt 1, Trung An, Thới Lai, Vĩnh Thạnh. Hệ Giáo dục thường xuyên sẽ có 4 cụm gồm: Ninh Kiều 2, Ninh Kiều 3, Ô Môn 3, Thốt Nốt 2. 

Cần Thơ: Dự kiến có 15 cụm thi tốt nghiệp THPT - 1
Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2009. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Thống kê của Sở GD-ĐT Cần Thơ cho biết, hiện tổng số học sinh và học viên trên địa bàn khoảng 10.218 em; trong đó hệ THPT gần 8.400 em, hệ GDTX hơn 1.880 em. Từ con số này, dự kiến của Sở GD đưa ra là bố trí khoảng 434 phòng thi cho cả 2 hệ.

Sở GD Cần Thơ cũng có bản báo cáo việc tuyển sinh các cấp trong năm học mới 2010-2011.

Theo đó, quy định tuyển sinh vào lớp 1 bậc tiểu học là phải tuyển 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Tuyển sinh lớp 6 bậc THCN phải tuyển những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trong độ tuổi quy định, trừ một số trường vừa xét tuyển vừa thi tuyển thì cần có hướng dẫn cụ thể của phòng GD.

Đối với tuyển sinh lớp 10 bậc THPT thì vẫn thực hiện chủ trương phân luồng theo 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển khoảng 75-80% học sinh trong địa bàn. Những học sinh còn lại mở các lớp bổ túc, học nghề.

Đối với Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, thí sinh phải thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên. Năm nay trường này sẽ có nguyện vọng 3 vào lớp 10 với 2 lớp không chuyên, được xét điểm dự thi chuyên từ cao xuống thấp khi thi tuyển. Ngoài ra, trường này cũng sẽ nhận những thí sinh có hộ khẩu ngoài Cần Thơ với chỉ tiêu tối đa 10%.

Huỳnh Hải