Cần thêm ký túc xá để hạn chế tệ nạn xấu cho SV

(Dân trí) - Một bộ phận học sinh, sinh viên có lối sống đua đòi, ham hưởng thụ đã sa đà vào tệ nạn xã hội hoặc tiêm nhiễm bởi những trang website có nội dung bạo lực khiến cho khó kiểm soát hành vi.

Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Trần Quang Quý đã cho biết như vậy tại buổi giao ban công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội ngày 15/3.

Thứ trưởng Quý nhận định, hiện nay có nhiều khó khăn mà sinh viên (SV) đang phải hứng chịu. Lợi dụng sự mất ổn định giá cả, nguy cơ lạm phát, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, lôi kéo nhiều đối tượng, trong đó có HS, SV. Hiện có một bộ phận HS, SV mơ hồ về chính trị, vô tình đã tiếp tay cho những kẻ lợi dụng này.

Ngoài ra, môi trường xung quanh trường học còn bị ảnh hưởng phức tạp bởi tệ nạn hàng quán, lô đề, cầm đồ, cho vay nặng lãi, trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh, tác động lớn đến tâm lý, hành vi của HS, SV.

Thứ trưởng Quý thừa nhận, tuy có nhiều văn bản phối hợp giữa công an và địa phương nhưng vẫn còn một số nơi thực hiện mang tính hình thức. Nhận thức của chính nhà trường về những vấn đề nhạy cảm vẫn chưa sâu sắc, nhạy bén nên thiếu quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Đây là những nguy cơ khiến cho công tác quản lý HS, SV của các nhà trường ngày càng khó khăn.

Tại buổi giao ban, đại diện Trường ĐH Thái Nguyên cho hay, khu vực ĐH Thái Nguyên có lẽ là vùng đất  "chảo lửa" bởi tụ họp của bao tệ nạn ma túy, hút chích, đâm chém. Với xấp xỉ 90.000 SV nhưng chỉ 30% được sống trong ký túc xá. Để có thể quản lý được 70% SV sống ngoài ký túc xá này, nhà trường đã phải phối hợp với tổ dân số nơi các em đang sống họp giao ban định kỳ để có thể giám sát những thay đổi của các em.

Đưa ra giải pháp, ông Vũ Minh Chính, Phó trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (PA83) kiến  nghị: "Xây dựng thêm ký túc xá cho sinh viên là cách làm duy nhất có thể hạn chế những tệ nạn xấu do xã hội mang lại cho HS, SV. Ngay lúc này, các trường cũng phải nhìn lại mình trong việc quản lý HS, SV để kịp thời ngăn chặn và xử lý các sự việc khi mới xuất hiện".

 Hồng Hạnh