Anh:

Cấm bài tập về nhà để học sinh có thời gian cho gia đình

(Dân trí) -Sắp tới, khoảng 1.100 học sinh Trường Jane Austen College ở Norwich (Anh) sẽ làm tất cả bài tập trong giờ học ở trường và không hề phải làm bài tập về nhà vào buổi tối hoặc cuối tuần. Mục đích của việc này là tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian với gia đình.

Trường Jane Austen College là ngôi trường dành cho các học sinh từ 11 đến 18 tuổi, theo kế hoạch sẽ khai trương vào tháng 9 năm 2014. Theo dự kiến, sắp tới giờ học ở trường sẽ kéo dài đến 5 giờ chiều để tăng thời gian giảng dạy. 

Động thái này diễn ra giữa lúc đang có các cuộc tranh luận về giá trị của bài tập về nhà.

Năm ngoái, Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi chấm dứt bài tập về nhà ở các trường tiểu học. Michael Gove, Bộ trưởng Giáo dục Anh, cũng loại bỏ hướng dẫn quốc gia trong đó đặt ra việc trẻ em nên dành bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà mỗi tối. Thay vào đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ quyết định việc học sinh cần học thêm bao nhiêu.

Sắp tới, học sinh Trường Jane Austen College sẽ không phải làm bài tập về nhà trừ những khi ôn thi.
Sắp tới, học sinh Trường Jane Austen College sẽ không phải làm bài tập về nhà trừ những khi ôn thi.

Đến nay, một số trường tiểu học và trung học ở Anh cũng đã cấm hoặc cắt giảm lượng bài tập về nhà vì lo ngại rằng bài tập về nhà làm cho học sinh lo lắng và giảm thời gian cho các hoạt động thể thao và vui chơi.

Trường Jane Austen College sẽ tập trung vào việc dạy tiếng Anh và khoa học nhân văn, với các lớp học đặc biệt về giáo dục văn hóa và các ngôn ngữ bắt buộc trong đó có tiếng Latin.

Bà Claire Heald - hiệu trưởng tương lai của nhà trường cũng cho biết trường sẽ giảng dạy đến 5 giờ chiều mỗi ngày, dài hơn 2 tiếng so với nhiều trường khác.

Bà hiệu trưởng cho hay, trường vẫn mong muốn các em học ở nhà trước các kỳ thi quan trọng nhưng tất cả học sinh khác sẽ được miễn bài tập về nhà.

Bà Claire Heald nói: "Thay vì giao bài tập cho học sinh để các em phải “chiến đấu” với bài tập khi đã về nhà, các em sẽ có thể làm bài tập như một nghiên cứu độc lập trong ngày.  Chúng tôi muốn rằng các em về nhà và tận hưởng khoảng thời gian chất lượng với gia đình.

Bà hiệu trưởng Claire Heald khẳng định: "Sẽ không có bất kỳ bài tập về nhà truyền thống - và điều đó đã được thực sự được đón nhận bởi các bậc cha mẹ, những người tôn trọng thực tế là thời gian gia đình sẽ chính là thời gian dành cho gia đình."

Jane Austen College không phải là trường đầu tiên ở Anh áp dụng việc cắt giảm bài tập về nhà.

Năm 2008, Học viện Nottingham East nơi có đến 3.570 học sinh đã đặt kế hoạch thay thế bài tập về nhà bằng bài học thêm và các hoạt động sau giờ học. Trường nam sinh Tiffin ở Kingston upon Thames cũng đã quyết định giảm bài tập về nhà vì lo ngại bài tập khiến học sinh "chán nản".

Xuân Vũ
Theo Telegraph