Điện Biên:

Cách chức, truy cứu hình sự một số cán bộ giáo viên

(Dân trí) - UBND huyện Tuần Giáo vừa ra quyết định cách chức hiệu trưởng, hiệu phó Trường Tiểu học xã Nà Sáy vì lập danh sách khống các lớp xóa mù chữ, chi sai nguyên tắc gần 40 triệu đồng, để thất thoát hàng nghìn vở viết... Một cán bộ của Phòng Giáo dục huyện cũng bị truy cứu hình sự.

Trong năm học 2005 - 2006, Trường Tiểu học xã Nà Sáy được Phòng Giáo dục huyện giao chỉ tiêu mở 4 lớp xoá mù chữ và sau xoá mù chữ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, hai cán bộ nhà trường là Cà Văn Cạt (hiệu trưởng) và Vũ Đình Tuấn (hiệu phó) không mở các lớp nói trên mà cố tình lập danh sách khống học sinh để bỏ túi cá nhân hơn 13 triệu đồng.

 

Ngoài ra, trong hai năm học 2004 - 2006, Ban giám hiệu nhà trường còn chi tiêu nguồn quỹ sai nguyên tắc gần 40 triệu đồng; làm thất thoát gần 10 nghìn quyển vỡ viết; tự tiện sử dụng trang thiết bị do Dự án EU cấp...

 

Liên quan đến vụ việc này còn có nhiều cán bộ giáo viên của 12 trường Tiểu học, THCS của huyện Tuần Giáo, đặc biệt là ông Phạm Xuân Vinh cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục huyện đã “bật đèn xanh” cho các trường lập khống các lớp xoá mù chữ với tổng số tiền lập khống hơn 110 triệu đồng.

 

Căn cứ vào hồ sơ sai phạm của những cán bộ giáo viên, đầu tháng 6/2007, UBND huyện Tuần Giáo ra quyết định cách chức 2 cán bộ giáo viên là ông Cà Văn Cạt và Vũ Đình Tuấn. Riêng ông Phạm Xuân Vinh bị truy cứu hình sự trước pháp luật. Một số cán bộ giáo viên liên quan khác cũng bị các hình thức xử lý kỷ luật khác.

 

Thái Nguyên An