Các tỉnh phía Bắc ào ạt công bố điểm tốt nghiệp

(Dân trí) - Hôm nay, các Sở GD-ĐT phía Bắc dồn dập công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Nam Định tạm thời dẫn đầu với tỷ lệ đỗ hơn 98%. Tuy nhiên, vẫn chưa có tỉnh nào có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 60/60.

 
Các tỉnh phía Bắc ào ạt công bố điểm tốt nghiệp - 1
Niềm vui làm được bài
 
Tỉnh Cao Bằng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay là 63,86%, so với năm trước tăng 22%. Thí sinh có điểm cao nhất đạt 52 điểm.

Còn tại Lai Châu, theo ông Hoàng Đức Minh, PGĐ Sở GD-ĐT, thủ khoa của tỉnh đạt 53 điểm. Tỷ lệ đỗ khối THPT là 85,61%, hệ Bổ túc là 35,23%.

Lào Cai vốn được coi là tỉnh có chất lượng giáo dục tốt nhất miền núi phía Bắc nhưng thủ khoa năm nay cũng chỉ đạt 55 điểm. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh khối THPT là 82,15%, GDTX 28,52%. Chỉ có một trường đỗ 100% là THPT chuyên Lào Cai.

Tỉnh Tuyên Quang năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao hơn năm trước một chút, cả tỉnh đạt 81,17% hệ THPT và hệ Bổ túc là 40%. Đặc biệt, tỉnh có trường THPT Dân tộc Nội trú tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Thủ khoa của tỉnh đạt 56 điểm.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Hòa Bình tăng gần 20% so với năm trước, hệ THPT đạt 80,5% và hệ Bổ túc đạt 60,63%. Trong 8.837 thí sinh tốt nghiệp THPT có 48 em đỗ tốt nghiệp loại giỏi, 435 em xếp loại khá. Hoà Bình cũng không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Còn các tỉnh Điện Biên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 73,37%, hệ GDTX là 28%. Thái Nguyên 84,58% THPT và 27,5% GDTX. Hải Phòng với 93,77% hệ THPT và 68,86% hệ GDTX. Lạng Sơn hệ THPT đạt 85,11 %, hệ Bổ túc đạt 49,5%.

Các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, hàng năm có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất nước, năm nay vẫn giữ được phong độ như: Bắc Ninh hệ THPT là 94,14%, GDTX là 67,14%. Có hai trường đỗ 100% là THPT Chuyên và THPT Lý Thái Tổ; Phú Thọ tỷ lệ đỗ đạt 90%, hệ Bổ túc 42%; Hải Dương tỷ lệ đỗ hệ THPT 91,69%, hệ Bổ túc 85,76%; có 4 trường đỗ 100% là chuyên Nguyễn Trãi, THPT Hồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Đoàn Thượng.

Đặc biệt, Nam Định là địa phương có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất các tỉnh miền Bắc: Hệ THPT là 98,27%; hệ Bổ túc là73,22%. Tuy nhiên cũng không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Còn một số tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh tỷ lệ đỗ giảm so với năm 2008, còn 74% (năm 2008 là 89%). Đặc biệt, hệ Bổ túc Hà Tĩnh đỗ rất thấp chỉ có 22%. Ông Nguyễn Khắc Hào, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, tỷ lệ đỗ này là kết quả hợp lý, chứng minh tỉnh đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp rất nghiêm túc, đúng thực chất theo đúng tinh thần của Bộ.

Quảng Trị đạt 82,52%, trong đó 58 thí sinh đỗ loại giỏi, 659 thí sinh đỗ loại khá. Còn tỉnh Quảng Bình đạt khoảng 80%.

Nhiều tỉnh có số lượng thí sinh đông như Hà Nội, TPHCM, Thanh Hoá… chiều nay sẽ công bố kết quả tốt nghiệp.

Hồng Hạnh