Các nhà giáo góp ý đổi mới toàn diện GD-ĐT

(Dân trí) - Ngày 20/12, Bộ GD-ĐT phối hợp với ĐH Thái Nguyên tổ chức hội thảo “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trực tiếp chủ trì. Tham dự hội thảo - tọa đàm có các đại biểu là lãnh đạo của Ban Tuyên giáo TW và các GS, PGS, TS, giảng viên ĐH Thái Nguyên.

Hội thảo phân tích đánh giá thực trạng và trao đổi, thảo luận về mục tiêu, nội dung, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, các nhà giáo có nhiều kinh nghiệm về quản lý giáo dục đã đưa ra nhiều vấn đề lớn của giáo dục để thảo luận, như: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của ĐH Thái Nguyên”; “Kinh nghiệm đổi mới giáo dục trên thế giới và những vấn đề cần làm để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam”; “Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”; “Vai trò và sự kết hợp giữa nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục đào tạo”…

Hồng Hạnh