Các chương trình đào tạo liên kết của Hoa Kỳ được kiểm định chất lượng như thế nào?

Giáo dục có thể nói là một ngành công nghiệp cực kỳ phát triển và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên với số lượng gần 4.000 trường đại học, việc kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Giáo dục có thể nói là một ngành công nghiệp cực kỳ phát triển và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên với số lượng gần 4000 trường đại học, việc kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu ở Hoa Kỳ.

Kiểm định vùng

Để đánh giá chất lượng của một trường đại học Mỹ, thông thường người ta sẽ xem xét trường đó được tổ chức kiểm định nào chứng nhận chất lượng. Tại Hoa Kỳ có 6 tổ chức kiểm định chất lượng vùng, mỗi một tổ chức kiểm định chất lượng vùng phụ trách một số bang nhất định nằm trong vùng đó, ví dụ: tổ chức SACS (The Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools, www.sacs.org) kiểm định các trường đại học và cao đẳng thuộc bang Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia.

Kiểm định chuyên ngành

Ngoài việc được tổ chức kiểm định vùng chứng nhận chất lượng, mỗi một chương trình đào tạo cấp bằng của một trường đại học Mỹ thường phải được một tổ chức kiểm định chuyên ngành chứng nhận chất lượng chuyên môn. Ví dụ: ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs, www.acbsp.org) là tổ chức chứng nhận chất lượng các chương trình kinh doanh, kế toán, tài chính…

Để được chứng nhận chất lượng, các trường đại học thường phải vượt qua các thủ tục và qui trình kiểm định rất chặt chẽ trong đó bao gồm: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, qui trình quản lý, chất lượng đầu ra, dịch vụ cho sinh viên….Việc kiểm định để chứng nhận chất lượng được thực hiện theo định kỳ đòi hỏi trường có sự cam kết, tự đánh giá, luôn phát triển và thực hiện cải tổ.

ACBSP và SACS lần đầu tiên đến Việt nam để kiểm định định kỳ chương trình đào tạo của Đại học Troy, Alabama, Hoa Kỳ.

Đại học Troy thuộc bang Alabama, Hoa Kỳ là trường đại học công lập thành lập năm 1887, trường được tổ chức SACS chứng nhận chất lượng, đồng thời các chương trình cử nhân và thạc sỹ quản trị kinh doanh của trường được tổ chức ACBSP kiểm định và chứng nhận chất lượng. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2008 vừa qua, Tiến sĩ Gary DeBauche dẫn đầu đoàn kiểm định ACBSP đã có chuyến công tác sang Việt Nam để thực hiện việc kiểm định chất lượng đối với chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh của trường Đại học Troy đang được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Được biết, chuyến công tác tại Việt nam là chặng dừng chân tiếp theo sau khi đoàn đã thực hiện kiểm định định kỳ tại trụ sở chính của Đại học Troy tại Thành phố Troy, bang Alabama, Hoa Kỳ.

Đoàn kiểm định đã xem xét toàn bộ qui trình thực hiện chương trình và tham gia dự giờ một lớp học vào ngày 12 và ngày 13 tháng 10. Tiến sĩ DeBauche bày tỏ sự hài lòng về cơ sở vật chất tại đây và đặc biệt ấn tượng với trình độ chuyên môn cũng như khả năng diễn đạt tiếng Anh lưu loát của sinh viên Việt nam theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường đại học Kinh tế, ĐHQGHN. Đoàn cũng đã thu thập những thông tin liên quan đến công việc hiện tại của những sinh viên đã tốt nghiệp từ chương trình cử nhân QTKD của Đại học Troy tại Việt nam, đa số đều đang công tác tốt tại những tập đoàn đa quốc gia như HSBC, CitiBank, KPMG, v.v.

Tháng 1 năm 2009, đại học Troy tiếp tục đón tiếp đoàn kiểm định chất lượng định kỳ của tổ chức chứng nhận các bang miền nam Hoa Kỳ-SACS. Đây là lần đầu tiên các tổ chức kiểm định giáo dục uy tín của Hoa Kỳ như SACS và ACBSP đến kiểm định tại một chương trình đào tạo liên kết ở Việt nam.

Chuyến công tác ACBSP tại Việt nam khẳng định cam kết của Đại học Troy trong việc không ngừng nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Troy với các trường đại học đối tác của Việt Nam.