Bưu chính Viễn thông, Giao thông Vận tải: Điểm chuẩn trên 20

(Dân trí) - Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Giao thông Vận tải và Học viện Bưu chính Viễn thông, điểm chuẩn năm nay của 2 trường dự kiến sẽ bằng năm trước.

Ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông cho biết: Đến nay, trường đã chấm gần xong môn Toán, điểm dưới trung bình chiếm trên 30%, điểm 5-6 chiếm khoảng trên 30%, còn điểm 7 trở lên chiếm trên 20%. Đặc biệt, môn Toán không có điểm 10 nào.

 

Hai môn Lý, Hóa, trường nhờ Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT chấm. Tuy nhiên, theo dự kiến thì điểm chuẩn vào trường sẽ như năm trước, ngành cao nhất là 24 và thấp nhất là 20 và khoảng ngày 4/8 trường sẽ công bố điểm thi.

 

Trường ĐH Giao thông vận tải vừa chấm xong cả 3 môn, theo Trưởng phòng đào tạo của trường: Trường vừa chấm thi xong hôm qua và đang ghép phách lên điểm cho thí sinh. iểm thi năm nay so với năm trước không cao hơn và cả trường không có thí sinh nào đạt điểm 10 trong cả 3 môn. Điểm dưới trung bình chiếm khoảng 30 - 40%.

 

Theo đó, điểm chuẩn dự kiến của ĐH Giao thông vận tải khoảng 20,5 điểm, bằng năm trước. Ngày 23/7, trường sẽ công bố điểm thi. 

Hồng Hạnh