Buộc thôi việc thầy giáo phạt học sinh thụt dầu

(Dân trí) - Ngày 3/12/2009, Hội đồng kỷ luật trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM) đã bỏ phiếu để quyết định hình thức kỷ luật thầy giáo dạy môn Toán V.H.B. Kết quả là với số phiếu đồng thuận 5/5, trường Lê Quý Đôn đưa ra mức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc.

Buộc thôi việc thầy giáo phạt học sinh thụt dầu - 1

Một góc khuôn viên trường Lê Quý Đôn - TPHCM  
 

Trước đó, thầy giáo V.H.B cũng bị tạm đình chỉ công việc từ ngày 30/11 để chờ hình thức xử lý. 

 

Theo thầy Phạm Văn Phiệt, hiệu trưởng trường  THPT Lê Quý Đôn, đây là sự việc hết sức đau lòng với trường, tuy chỉ là do sự vô ý của thầy giáo nhưng trường vẫn phải đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng. Được biết, thầy V.H.B có thâm niên dạy học 28 năm. 

 

Trước khi Hội đồng kỷ luật quyết định, những học sinh lớp 11A8 đã viết bản kiến nghị gửi Ban giám hiệu nhà trường đừng kiểm điểm thầy V.H.B. Các em học sinh cho biết việc cho học sinh thụt dầu khác xa với tính cách thường ngày yêu thương học trò của thầy. Học sinh Lê Anh Tuấn, người bị thụt dầu 100 cái phải nhập viện cũng không giận thầy giáo. Còn mẹ của em Tuấn thì xem đây là tai nạn của gia đình và của thầy giáo, mong thầy giáo rút kinh nghiệm để có phương pháp giáo dục tốt hơn. 

 

Hiệu trưởng Phạm Văn Phiệt cho biết hiện nay, hồ sơ sự việc  đã được đưa lên Sở GD-ĐT TPHCM. Quyết  định cuối cùng là của  Sở. 

 

 

Hiếu Hiền