Bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 6/5, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã công bố Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ, nhiệm kỳ 2009-2014.

Bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội - 1

PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình nhận hoa chúc mừng của đồng nghiệp
 
Phát biểu tại lễ nhậm chức, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình hứa cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên tiếp tục duy trì đà phát triển hiện tại, từng bước triển khai thực hiện thành công kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Công nghệ, sớm trở thành một ĐH nghiên cứu đạt trình độ quốc tế.
 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình tốt nghiệp Đại học tổng hợp Ki-si-nhốp (Liên Xô cũ) ngành Toán ứng dụng, chuyên ngành Đảm bảo toán học cho Máy tính điện tử; tốt nghiệp Thạc sĩ về Khoa học Thông tin và Máy tính tại Đại học Kỹ thuật Toyohashi, Nhật Bản.

Đoạt giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của Viện Điện tử - Tin học Nhật Bản (IEICE) năm 1995. Tốt nghiệp Tiến sĩ về Khoa học Thông tin và Máy tính tại ĐH Osaka, Nhật Bản. Từng làm trợ giảng tại Viện Khoa khọc và Công nghệ Tiến tiến Nhật Bản (JAIST), ĐH Calgary, Canada.

Công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, từng giữ các chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Phần mềm; Giám đốc Thư viện và Mạng Thông tin. Ông được phong học hàm Phó giáo sư năm 2003 và từ tháng 02/2006 đến nay làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội.

Đây là vị Hiệu trưởng thứ 3 kể từ khi Trường ĐH Công nghệ được thành lập năm 2004. Hai vị Hiệu trưởng trước là GS.VS Nguyễn Văn Hiệu và GS.TS Nguyễn Hữu Đức (vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội).

Đoàn Đình Đề