Bỏ mức lương 10.000 USD, về nước!

Từ bỏ mức lương 10.000 USD/tháng tại “thiên đường” Silicon Valley (Mỹ) cùng vị trí tư vấn của Tập đoàn Microsoft, Peter Phương Lê về VN với mong muốn góp một phần công sức vào sự phát triển của quê hương.

Bỏ mức lương 10.000 USD, về nước!  - 1
Tốt nghiệp ĐH Texas, khác với vẻ nghiêm nghị khi diễn thuyết, đời thường Peter Phương Lê rất giản dị và cởi mở. Khi tôi thắc mắc vì sao anh lại từ bỏ công việc nhiều người ao ước với mức lương rất cao ở Mỹ để về VN, anh cười cho biết: “VN đang trong thời kỳ hội nhập, cần phải học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài, vậy tại sao tôi lại không về VN giúp các công ty trong nước?”.

Biết khó khăn, vẫn về

Trả lời câu hỏi đó, anh quyết định nghỉ việc tại Tập đoàn Microsoft, về VN trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp, người thân. “Trước khi về nước, tôi đã lường hết những khó khăn, nhưng chỉ cần làm việc ở VN, giúp VN hội nhập vào thế giới, khó khăn nào tôi cũng chấp nhận”- anh quyết tâm.

Nói là làm, dù mới ở VN thời gian ngắn nhưng công ty tư vấn của anh đã giúp một số công ty bên bờ vực phá sản đứng vững, nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) cũng đã bắt đầu biết đến và mời anh tư vấn. Thế nhưng, anh chỉ dành 50% thời gian để làm công việc tư vấn, còn 50% thời gian còn lại, anh làm một công việc với mức đãi ngộ thấp hơn rất nhiều nhưng anh rất tâm huyết: Tìm hiểu và đóng góp cho nền giáo dục, đặc biệt trong việc đào tạo nhân lực cho ngành CNTT.

Mong làm điều hữu ích

Peter Phương Lê còn mang nỗi trăn trở khác, là vì sao kinh tế VN chỉ thành công trong những lĩnh vực mang lại hiệu quả thấp trong giá trị toàn cầu như sản xuất giày dép, lắp ráp linh kiện... Theo anh, người VN rất có năng khiếu trong lĩnh vực CNTT  nhưng ở VN chỉ mới có 0,2% lao động làm trong ngành này.
 
“CNTT là lĩnh vực mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế. Phải đầu tư mở rộng giáo dục chuyên ngành này”- Peter Phương Lê trầm tư. Và do vậy, anh đã tự liên hệ với các trường như ĐH Văn Lang, ĐH Ngoại ngữ Tin học, ĐH Công nghệ Thông tin và ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM)... tìm hiểu chương trình đào tạo cử nhân CNTT để đưa ra nhiều kiến nghị trong những chương trình hội thảo chuyên ngành. Người đàn ông giàu tâm huyết này đang tiến hành xây dựng giáo trình CNTT bằng tài liệu từ các trường ĐH hàng đầu của Mỹ, gắn với thực tiễn ở VN với hy vọng một ngày gần nhất sẽ đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho sinh viên VN.

Một số trường đã mời Peter Phương Lê tư vấn cải tiến chương trình giảng dạy và anh cũng đang liên hệ với một số đơn vị mở lớp đào tạo CNTT. “Tôi hiểu rằng có đơn vị sợ phải trả thù lao cho tôi cao hơn giảng viên trong nước nên còn e ngại. Nhưng tôi chấp nhận mức thù lao như những giảng viên khác. Miễn sao đóng góp một chút gì hữu ích là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi”-Peter Phương Lê chia sẻ.

Theo Thùy Vinh
Người lao động