“Bộ hun mất vệ sinh hả ba?”

(Dân trí) - Sau khi nhắc cô con gái lớp 1 không được để bạn trai… hôn, ông bố đành làm lơ khi chẳng biết trả lời sao khi con lau lảu “Bộ hun là dơ, mất vệ sinh hả ba?”.

Khi đến đón cô con gái học lớp 1 tại một trường tiểu học ở TPHCM, người bố tên Thiện có phần hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bạn trai cùng lớp đang ôm cổ hôn con bé. Anh liền nói với con: “Sao con để bạn trai hun con vậy?”. Cô con gái cười hồn nhiên tiết lộ rằng "bạn ấy hun con hoài".

Anh Thiện nhắc con, không được để bạn trai hôn hoài vậy thì cô bé thắc mắc: “Sao vậy ba? Không cho bạn hun, con xô bạn té thì làm sao?”. Chẳng biết trả lời thế nào, ông bố lặp lại: “Con nói với bạn không được hun”.

Cô con gái nhỏ lại tiếp tục “chất vấn” bố: “Sao vậy ba? Bộ hun là dơ, là mất vệ sinh hả ba?”. Đến đây thì anh Thiện “đứng hình”, không biết phải trả lời con làm sao nên đành… làm lơ luôn.

Khi anh Thiện chia sẻ câu hỏi khó trên của cô con gái nhỏ cho nhiều phụ huynh thì hầu hết các ông bố bà mẹ đều “gãi đầu” trước tình huống này. Và trong thực tế cũng có nhiều câu hỏi “nhạy cảm” của con về giới tính mà cha mẹ không biết trả lời làm sao.


Nói chuyện về giới tính cho con nhỏ mà vẫn giữ được sự hồn nhiên cho trẻ là chuyện không hề dễ với các bậc phụ huynh (Ảnh: Hoài Nam)

Nói chuyện về giới tính cho con nhỏ mà vẫn giữ được sự hồn nhiên cho trẻ là chuyện không hề dễ với các bậc phụ huynh (Ảnh: Hoài Nam)

ThS tâm lý Nguyễn Thị Thu Huyền (ĐH Sư phạm TPHCM) chia sẻ, trong trường hợp cụ thể của con gái anh Thiện, vì quý bạn nên mới cho… hôn. Phụ huynh khoan đã nghiêm trọng vấn đề mà có thể đặt ra tình huống như “Nhỡ bạn hôn con nhưng rồi cắn vào má con đau thì làm sao?” để “lái” con sang một hướng khác.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để trao đổi với con về giới tính. Cha mẹ cần giải thích rõ cho con những bộ phận cơ thể nào con không nên để người khác đụng chạm, sờ mó, hôn hít. Và ngược lại, con cũng không được “xâm phạm” đến người khác. Đây trước hết là phép lịch sự và sau đó là để bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ người khác.

Bác sĩ Lan Hải cho hay, ở lứa tuổi các em, bố mẹ đừng vì nỗi lo sợ của người lớn mà cấm con mình chơi với bạn và bộc lộ tình cảm thân mật. Ở độ tuổi các em chưa có khái niệm về đạo đức nên nếu mình “nghiêm trọng vấn đề”, bé sẽ không hiểu hết được và đánh mất sự hồn nhiên của lứa tuổi.

Có thể bé trai kể trên chịu ảnh hưởng từ người nuôi dạy, có thể cha mẹ, ông bà, vú nuôi... thường hay hôn hít bé như vậy nên bé quen với các thể hiện tình cảm ấy.

Tuy nhiên không vì thế mà bố mẹ chủ quan. Cho dù khó, rất khó khi phải nói với đứa con nhỏ của mình về sức khỏe giới tính và tình dục. Khó về thái độ khi đề cập, nội dung trao đổi cũng như lượng kiến thức sao cho phù hợp nhưng đó là việc bố mẹ phải làm càng sớm càng tốt. Giúp con hiểu được trong mối quan hệ nào thì những va chạm, tiếp xúc như thế nào là phù hợp. Những ai được phép động chạm ở mức độ nào với cơ thể mình và những đụng chạm nào là thuộc phạm vi cấm. Biết nói “không” trước những hành vi không đúng.

Hơn hết, ngay từ khi con còn bé, càng sớm càng tốt bố mẹ cần giúp trẻ hiểu giá trị bản thân, trân quý cơ thể, bản thân mình. Với bé trai, bố mẹ cần dạy các em biết cách tôn trọng, lịch sự với bạn gái - vì lâu nay chúng ta còn xem nhẹ việc giáo dục giới tính dành cho cho bé trai.

Và để làm được điều này thì chính bố mẹ cũng phải học để có ứng phó linh hoạt trước các tình huống cũng như các thắc mắc của con trẻ.

Hoài Nam

(Hoainam@dantri.com.vn)