Bộ Giáo dục công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

(Dân trí) - Sáng 15/6, Bộ GD-ĐT đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Ngoài việc công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại GS.TS Bùi Văn Ga giữ chức vụ Thứ trưởng thì Bộ GD-ĐT cũng công bố hàng loạt Quyết định quan trọng khác.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng PGS.TS Bùi Văn Ga

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng GS.TS Bùi Văn Ga

Cụ thể, công nhận ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch công đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải - làm Ủy viên Ban Thường vụ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2013- 2018.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học - nhiệm vụ quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; Bổ nhiệm PGS.TS Lê Trọng Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao quyết định cho B

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trao quyết định cho Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học

PGS.TS Tạ Đức Thịnh thôi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và điều động đến công tác tại Trường Đại học Mỏ địa chất.

“Đây là các cương vị chủ chốt của Bộ GD-ĐT. Mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chủ động sáng tạo cùng với tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bổ sung nguồn sức mạnh, trí tuệ vào quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra”, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã điều động PGS.TS Bùi Anh Tuấn đang giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH về làm Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết: Việc điều động bổ nhiệm PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH về đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương đã được Ban cán sự Đảng Bộ thảo luận kỹ qua nhiều phiên họp, tham khảo ý kiến nhiều cơ quan hữu quan, cân nhắc ưu nhược điểm của nhiều phương án với mục tiêu ưu tiên hàng đầu là sớm ổn định bộ máy tổ chức, giúp Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục phát triển.

S.H