Thanh tra sai phạm của ĐH Phan Châu Trinh:

Bộ GD-ĐT thừa nhận chậm trễ trong công tác thanh tra

(Dân trí) - Tại buổi họp báo chiều 8/4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: “Kết luận của Thanh tra Bộ về những sai phạm của Trường ĐH Phan Châu Trinh là đúng, Bộ chỉ chậm thanh tra khi sai phạm xảy ra”.

Sau khi Thanh tra Bộ thông báo kết luận những sai phạm của Trường ĐH Phan Châu Trinh, ngay sau đó trường đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ bày tỏ thái độ không đồng tình với kết luận này.
Bộ GD-ĐT thừa nhận chậm trễ trong công tác thanh tra  - 1
Trường đại học Phan Châu Trinh (tỉnh Quảng Nam). (Ảnh: Đất Việt)

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 8/4, các phóng viên đã nêu các câu hỏi về ý kiến của Bộ trước đơn khiếu nại của Trường ĐH Phan Châu Trinh đối với kết luận không đúng của Thanh tra Bộ? Về sự việc diễn ra từ năm 2007, tại sao đến năm 2009 Thanh tra Bộ mới thanh tra? Ý kiến xử lý đối với nhưng sinh viên khóa đó như thế nào?.

Ông Phạm Ngọc Trúc, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết: “Sắp tới, Thanh tra Bộ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xem xét khiếu nại của Trường ĐH Phan Châu Trinh. Sự việc xảy ra từ năm 2007, chúng tôi không nắm được vì trong báo cáo hàng năm, Trường ĐH Phan Châu Trinh vẫn nói rằng, trường thực hiện xét tuyển chứ không thi tuyển. Đến khi có đơn tố cáo những sai phạm của trường chúng tôi mới biết".

"Đối với sinh viên vào Trường ĐH Phan Châu Trinh, Bộ yêu cầu nhà trường đưa ra biện pháp xử lý để Bộ xem xét. Tuy nhiên, Bộ sẽ xử lý theo đúng quy chế tuyển sinh nhưng mục đích vẫn đảm bảo quyền lợi của người học. Đối với nhà trường, Thanh tra Bộ sẽ xem xét sai phạm và đưa ra mức xử lý" - ông Trúc khẳng định.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Chiều ngày 7/4, Bộ đã họp với đoàn thanh tra thực hiện thanh tra Trường ĐH Phan Châu Trinh, Bộ khẳng định thanh tra đã làm đúng theo quy trình của công tác thanh tra, đúng với đơn thư tố cáo nêu là trường không họp Hội đồng Quản trị theo đúng quy định; tự ý tổ chức thi tuyển theo đề thi riêng mà không được sự đồng ý của Bộ, trong khi đó Bộ chỉ cho trường thực hiện theo phương thức xét tuyển; trường vận dụng điều 33 trong quy chế tuyển sinh sai. Khi đoàn thanh tra đến làm việc, trường không đưa ra được chứng cứ với thanh tra”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nghĩa cũng thẳng thắn thừa nhận sự chậm trễ của Bộ là trường thành lập từ năm 2007 và tổ chức thi tuyển nhưng sau một năm Bộ mới thanh tra khi có đơn tố cáo gửi lên. Bộ sẽ rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra với những trường đại học mới thành lập.

Hồng Hạnh