Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác tuyển sinh tại TP Cần Thơ

(Dân trí) - Sáng nay 23/6, đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT GS-TS Trần Văn Nhung làm trưởng đoàn đến TP Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển sinh Cao đẳng và Đại học năm 2008.

Báo cáo của PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ cho biết: Năm nay có 116.486 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 19.200 thí sinh. Đợt 1 có 51.942 thí sinh, chia thành 48 điểm thi gồm 1.142 phòng thi; đợt hai gồm 71 điểm thi với 1.435 phòng.

ĐH Cần Thơ huy động 6.690 lượt cán bộ tham gia tổ chức thi, 667 lượt công an bảo vệ thi. Trường phối hợp các sở, ban ngành như Sở GD-ĐT, Công An, Sở Y tế… triển khai các kế hoạch để tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc.

Vào kỳ thi ĐH các năm trước, tại bến phà Cần Thơ thường xảy ra tắc nghẽn 2 đến 3 giờ lúc cao điểm. Năm nay, cụm phà bố trí 17 phà 200 tấn và 6 phà 100 tấn ưu tiên vận chuyển thí sinh từ phía bắc sông Hậu sang Cần Thơ trong những ngày thi.

Ngành Y tế Cần Thơ bố trí các tổ cấp cứu tại các điểm thi, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại khu vực có thí sinh tham gia dự thi. Ngành điện lực cam kết bảo đảm không để mất điện trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Ông Tô Minh Giới - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trực tiếp yêu cầu và giao nhiệm vụ các sở ban ngành liên quan trong TP thực hiện nghiêm túc kế hoạch cho kỳ thi. Ông cũng yêu cầu các quận nội thành Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng là nơi tập trung các điểm thi vận động nhân dân hỗ trợ nơi ăn nghĩ, tham gia bảo vệ trật tự an ninh.

Bộ GD-ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị tuyển sinh của ĐH Cần Thơ. Trường đã tổ chức tập huấn kỹ cho giám thị về coi thi, cơ sở vật chất cũng được chuẩn bị chu đáo. Các địa điểm sao in đề thi độc lập, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Nói chung tất cả đều đã sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung nhấn mạnh: Những ngày thi tuyển sinh là những ngày “nóng”, nhiệt độ “nóng” và không khí thi tuyển sinh “nóng”. Hàng chục ngàn phụ huynh và học sinh dồn về các điểm thi, nhiều vấn đề “nóng” do tâm lý bức xúc. Ông lưu ý những người làm công tác bảo vệ, coi thi cần kiên quyết bảo vệ kỷ luật tại điểm thi. Đồng thời cũng cần khôn khéo để tại các điểm thi không xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Phạm Tâm