Bộ GD-ĐT không cấm Raffles Hà Nội hoạt động dạy nghề đúng pháp luật

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT với <i>Dân trí </i> trước việc Raffles Hà Nội cho rằng đơn vị này bị cấm hoạt động ở tất cả các lĩnh vực, kể cả những ngành đào tạo chứng chỉ dạy nghề ngắn hạn đã được cấp phép.

Ông Bằng chia sẻ thêm, Bộ GD-ĐT là đơn vị quản lý nhà nước về giáo dục từ mầm non đến ĐH và sau ĐH. Nếu nói về hoạt động đào tạo thì được cấu thành từ nhiều yếu tố nhưng có 3 khâu cơ bản bao gồm tuyển sinh, tổ chức giảng dạy đào tạo và cấp bằng. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Vừa qua, một số trung tâm nước ngoài bị xử lý chủ yếu sai hai khâu chính: tuyển sinh và đào tạo. Còn bằng thì họ lại không trực tiếp đứng ra cấp nên Bộ không xử lý về vấn đề này.

Việc tại sao Bộ GD-ĐT không đồng ý cho Raffles Hà Nội khôi phục bởi số sinh viên, chương trình đã có quyết định xử phạt là chương trình trái pháp luật. Raffles Hà Nội đào tạo cấp bằng CĐ, ĐH tại Việt Nam là hoàn toàn sai, bản thân lãnh đạo của Trung tâm cũng đã thừa nhận toàn bộ việc này. Cấp độ 1, 2, 3 mà Bộ GD-ĐT cấm là các chương trình cấu thành hệ đào tạo CĐ, ĐH, cả một chuỗi từ khâu tuyển sinh đến đào tạo. Rõ ràng đây không phải là hệ đào tạo nghề ngắn hạn như họ đã đăng ký để được cấp phép.

Liên quan đến những quyết định cấp phép cho Raffles Hà Nội được đào tạo chương trình ngắn hạn, sơ cấp của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội, ông Bằng nhấn mạnh: “Quyết định này cấp phép đối với các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn, họ cần phải hoạt động độc lập và trực tiếp cấp chứng chỉ nghề theo đúng quy định. Mặc dù đây là ngoài phạm vi của Bộ GD-ĐT nhưng nếu qua thanh tra phát hiện sai phạm thì Bộ hoàn toàn có thể kiến nghị với các đơn vị liên quan để xử lý, kể cả thu hồi giấy phép”.

Trước đó, ngày 16/1, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội với tổng số tiền 75 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ngừng tuyển sinh và đào tạo trái phép tại Việt Nam.
 
Bộ GD-ĐT không cấm Raffles Hà Nội hoạt động dạy nghề đúng pháp luật

Giấy chứng nhận đăng ký đào tạo sơ cấp nghề của Raffles Hà Nội do Sở LĐ, TB & XH Hà Nội cấp.

Lý do mà Bộ GD-ĐT ra là do Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội không được phép tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ hoặc tuyển sinh đào tạo ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3 theo chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education, Singapore và chương trình đại học của Raffles College of Design & Commerce, Úc…

Sau khi có quyết định xử lý, Raffles Hà Nội đã lên các phương án giải quyết hậu quả và báo cáo lên Bộ GD-ĐT để xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 6/3/2012, Raffles Hà Nội đã có công văn xin phép Bộ GD-ĐT khôi phục lại các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ cấp độ 1, 2 và 3 nhưng không nói rõ là hệ đào tạo dạy nghề ngắn hạn. Trước đề nghị của Raffles Hà Nội, ngày 16/3, Bộ GD-ĐT đã có công văn trả lời không cho phép đơn vị này khôi phục các chương trình đào tạo đã bị xử lý trước đó.

Nguyễn Hùng