Bộ GD-ĐT công bố 12 sự kiện giáo dục năm 2008

(Dân trí) - Ngày 13/1, Bộ GD-ĐT tổ chức họp báo để công bố 12 sự kiện nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo năm 2008.

 Dưới đây là tóm tắt về 12 sự kiện được ngành thống kê:

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Bắt đầu từ năm học 2008-2009, Bộ GD-ĐT đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm tạo bước đột phá trong việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh và tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục toàn diện cho học sinh. Sau 4 tháng triển khai đã có 2.191 trường phổ thông đăng ký tham gia phong trào và 2.816 di tích lịch sử, văn hóa cách mạng được các trường nhận chăm sóc.
 
Bộ GD-ĐT công bố 12 sự kiện giáo dục năm 2008 - 1

Năm 2008 cũng là năm của nhiều “lần đầu tiên” với ngành giáo dục. (Ảnh: vnu.edu.vn)

2. Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2009- 2020.

3. Triển khai mạnh mẽ chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội: Ngày 9/9/2008, ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008-2015 đã được thành lập và triển khai công việc do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban.

4. Xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính của giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện cho học sinh, sinh viên nghèo vay để học với quy mô lớn.

Tính đến 31/12/2008, đã có 1.210 học sinh, sinh viên được vay vốn với tổng số tiền là 9.870 tỷ đồng. Chính sách tín đunj đào tạo đã tạo điều kiện cho hơn 1 triệu HSSV có đủ kinh phí trang trải việc học tập, hơn 1 triệu hộ gia đình có điều kiện cho con em tiếp tục đến trường.

5. Tổng kết công tác giáo dục dân tộc và xây dựng các đề án cho giai đoạn 2009-2020.

6. Triển khai quyên góp hàng năm để học học sinh Việt Nam đi học đều đủ quần áo, sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

7. Đột phá vào chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo

Ngày 5/1/2008, lần đầu tiên, Bộ GD- ĐT tổ chức Hội nghị toàn quốc về đánh giá chất lượng giáo dục ĐH. Ngày 30/8/2008, lần đầu tiên Bộ tổ chức Hội nghị về xây dựng và hoạt động của các trường ĐH, CDD thành lập từ năm 1998 đến nay.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính

Ngày 31/12/2008, lần đầu tiên Bộ tổ chức kết nối họp giao ban với 63 Sở GD-ĐT. Bộ GD-ĐT là Bộ đầu tiên nối cáp quang trực tiếp tới 63 Sở GD-ĐT, được Hội Tin học Việt Nam bình chọn xếp thứ nhất đứng đầu danh sách các Bộ ngành có mức độ cao về sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-Truyền thông.

 9. Tổ chức thành công Hội khỏa Phù đổng toàn quốc lần thứ VII-2008 và Đoàn Thể thao sinh viên Việt Nam xếp nhì tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 14.

 10. Thành lập ĐH Việt Đức, tổ chức thành công Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 39.

 11. Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú với số lượng nhà giáo lớn nhất từ trước đến nay, 917 thầy cô giáo.

 12. Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2008-2012) thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với trên 1 triệu đoàn viên và lao động trong ngành.

M.M