Bình Thuận: Quà khuyến học đến với học sinh nghèo

(Dân trí) - Tuần qua, Hội Khuyến học Bình Thuận đã phối hợp cùng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, Quỹ học bổng Vừ A Dính đem hàng cứu trợ đến cho các em học sinh nghèo và bà con dân tộc khó khăn ở hai xã vùng cao Đông Giang và La Dạ.

Đông Giang và La Dạ là hai xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Cư dân hai xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đông nhất người K’Ho, Chăm... Tuy chỉ cách Phan Thiết hơn 50km nhưng hai xã này như tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài bởi giao thông đi lại quá khó khăn. Nằm trên vùng núi cao, đường lên Đông Giang, La Dạ cheo leo với những con dốc cao vắng người, những quả đồi nhấp nhô chỉ còn trơ trọi vài cây xanh khô héo.

Giao thông cách trở nên đồng bào nơi đây chủ yếu sinh sống nhờ nương rẫy trồng bắp, đậu; chăn nuôi gia súc và các sản phẩm phụ của rừng như măng tre, song mây…

Đất Bình Thuận thời tiết nóng cháy và khô hạn khiến mùa màng của bà con cũng thường xuyên thất bát, nhiều gia đình đồng bào thiểu số gặp khó khăn trong cả cuộc sống thường nhật nên ít ai để ý đến chuyện học hành của con trẻ.

Do vậy, đây là địa bàn trọng điểm mà Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận thường xuyên trợ giúp. Tuần qua, Hội Khuyến học Bình Thuận cũng đã phối hợp cùng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Thuận, Quỹ học bổng Vừ A Dính đem hàng cứu trợ đến cho các em học sinh nghèo và bà con dân tộc khó khăn ở hai xã này.

Bình Thuận: Quà khuyến học đến với học sinh nghèo - 1
Ông Phạm Quỳnh Châu, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận tặng quà cho các em học sinh nghèo.

Theo ông Phạm Quỳnh Châu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận,̀ đây là chương trình hỗ trợ hàng quý cho các em học sinh dân tộc thiểu số, nhằm giúp các em có cái ăn, cái mặc no ấm để đến trường đều đặn hơn, học tốt hơn.

Bình Thuận: Quà khuyến học đến với học sinh nghèo - 2
Đoàn còn phát nhiều phần nhu yếu phẩm cho đồng bào khó khăn.

Tư Nghĩa - Tùng Nguyên