Bình Định: Gần 2 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nhân lực trình độ cao

(Dân trí)- Chiều 2/12, Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Bình Định đã tổ chức hội thảo khoa học thực hiện chế độ khuyến khích đối với nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ một lần cho 133 đối tượng thuộc chuyên khoa cấp 1, 2, Tiến sĩ, Thạc sĩ, sinh viên ĐH tốt nghiệp loại giỏi.

Dịp này, chương trình đã hỗ trợ tổng số tiền 1.955 triệu đồng tới 133 đối tượng gồm: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1,2; Tiến sĩ, Thạc sĩ và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.  

Cụ thể: Hỗ trợ cho đối tượng Tiến sĩ 2 người (30 triệu đồng); Thạc sĩ 112 người (1.695 triệu đồng); Bác sĩ chuyên khoa cấp 1: 10 người (100 triệu đồng);  Bác sĩ chuyên khoa cấp 2: 4 người (80 triệu đồng); SV tốt nghiệp đại học loại giỏi 5 người (50 triệu đồng).

Bình Định: Gần 2 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nhân lực trình độ cao - 1
Đại diện Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định trao tiền hỗ trợ tới các nhân lực có trình độ cao.

Chương trình hỗ trợ nhằm bổ sung hoàn thiện các chính sách của tỉnh Bình Định với mục tiêu huy động tối đa trí tuệ tập thể và tài năng cá nhân của các nhà khoa học và công nghệ (KH-CN); tôn vinh các nhà KH yêu ngành, yêu nghề, say mê với KH, khen thưởng, đãi ngộ đối với những người có cống hiến xuất sắc trong nghiên cứu KH và phát triển CN; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ KH-CN trong tỉnh có thu nhập thỏa đáng.

Được biết, trong 5 năm qua (2007-2011), trong chương trình hỗ trợ chính sách một lần đối với nhân lực trình độ cao của tỉnh Bình Định đã có 631 đối tượng được hưởng chính sách (trong đó có 6 Tiến sĩ; 6 Bác sĩ chuyên khoa 2; 318 Thạc sĩ; 30 Bác sĩ chuyên khoa 1; 50 SV tốt nghiệp ĐH loại giỏi; 191 SV tốt nghiệp ĐH loại Khá) với tổng kinh phí 7.325 triệu đồng.

Doãn Công