Bình Định: 2 thủ khoa tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Ngày 16/6, Sở GD-ĐT Bình Định đã có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 với 99,37% số học sinh dự thi đã đỗ tốt nghiệp. Trong đó, có 2 thủ khoa hệ THPT cùng số điểm 57,5 điểm.

Hai thủ khoa là Huỳnh Thị Tú Trinh, học sinh Trường THPT Tăng Bạt Hổ với điểm số các môn: Ngữ văn 8,5; Hóa 10; Địa lý 9,5; Sinh 9,5; Toán 10; tiếng Anh 10; và Sử Thị Kim Huệ, học sinh Trường THPT Hoài Ân với điểm số các môn: Ngữ văn 8; Hóa 10; Địa lý 9,5; Sinh 10; Toán 10; tiếng Anh 10.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại Bình Định năm 2013.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại Bình Định năm 2013.

Hai á khoa của kỳ thi năm nay đều là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định với cùng số điểm là 57.

Theo kết quả công bố, đối với hệ giáo dục phổ thông, có 22.076/22.214 HS đỗ tốt nghiệp (99,37%); trong đó, đỗ loại giỏi có 186 học sinh (0,84%), loại khá có 3.081 học sinh (13,95%).

Đối với hệ Giáo dục thường xuyên, có 262/314 thí sinh đỗ tốt nghiệp (83,43%); trong đó, không có loại giỏi, có 6 thí sinh đạt loại khá (2,29%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Bình Định có 20 trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, gồm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quốc học Quy Nhơn, Trưng Vương, Dân tộc nội trú tỉnh, Hùng Vương, An Nhơn 1, Tuy Phước 1, Võ Lai, Phù Cát 1, Phù Mỹ 1, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Trân, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Hoài Ân, Nguyễn Hồng Đạo, Trần Cao Vân, Xuân Diệu, Ngô Mây, Chu Văn An.

Riêng hệ giáo dục thường xuyên, có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là Trung tâm GDTX-HN các huyện: Hoài Nhơn, Phù Cát và An Nhơn.

D.Công