SITC đóng cửa:

Biết sai mà không chặn được?

Những sai phạm trong quá trình hoạt động của SITC đã được phát hiện cách đây nửa năm. Nhưng rõ ràng là các cơ quan chức năng đã không xử lý kịp thời. Ông Lại Hữu Miễn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD - ĐT) - cho biết:

Nhận được công văn của SITC xin mở chi nhánh Anh ngữ tại TPHCM. Thứ trưởng Nguyễn Văn Vọng đã ký công văn cho phép Cty mở chương trình bồi dưỡng tiếng Anh tại 63 Sương Nguyệt Ánh, TPHCM và yêu cầu Cty phải báo cáo với Sở GDĐT TPHCM.

 

Trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo bộ, vụ đã thận trọng kiểm tra về chương trình. Trong công văn cho phép mở trung tâm cũng yêu cầu phải báo cáo 6 tháng/lần. Như vậy, về tham mưu cho lãnh đạo bộ thì chúng tôi chưa thấy sai sót.

 

Trong quá trình cơ sở hoạt động, ngay khi có dư luận về những sai phạm của SITC, Thanh tra bộ đã có công văn yêu cầu các sở GDĐT phối hợp với công an, sở LĐTBXH địa phương để tiến hành kiểm tra hoạt động đào tạo của các chi nhánh SITC từ tháng 7 đến tháng 10/2005.

 

Vậy bộ đã xử lý như thế nào khi có kết luận của thanh tra, thưa ông?

 

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng tại các địa phương đã có kết luận về hoạt động của trung tâm và các chi nhánh và đề nghị có biện pháp khắc phục thiếu sót để đảm bảo tính pháp lý trong các lĩnh vực hoạt động theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước VN, đảm bảo quyền lợi của người học.

 

Tháng 10 năm ngoái đoàn thanh tra đã kiểm tra và phát hiện sai phạm, tại sao vụ việc vẫn không được ngăn chặn? Phải chăng các cơ quan chức năng vẫn chưa làm hết trách nhiệm, thưa ông?

 

Như tôi đã nói, ngay khi có kết luận về sai phạm của SITC và các chi nhánh, bộ đã có văn bản nhắc nhở. Nhưng đang trong thời gian chờ đợi trung tâm này chấn chỉnh lại hoạt động thì xảy ra sự việc. Cũng phải nói thời điểm xảy ra khá "tế nhị", vào đúng dịp nghỉ Tết âm lịch, sự việc cũng xảy ra quá nhanh.

 

Như vậy, có thể nói rằng đang có sự tuỳ tiện và lỏng lẻo trong việc cấp phép hoạt động và quản lý hoạt động của các cơ sở đào tạo giáo dục có vốn nước ngoài?

 

Không phải tuỳ tiện, mà trách nhiệm của các cơ quan chức năng đã rõ. Tuy nhiên, văn bản quy định sự liên kết giữa các bộ chưa rõ ràng. Các bên liên quan hiện đang cố gắng nghiên cứu làm rõ. Theo chúng tôi, cần phải có một đầu mối cụ thể quản lý các doanh nghiệp có đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

Hướng giải quyết đối với vụ SITC là như thế nào, thưa ông?

 

Cuộc họp sáng ngày 8/2 là để bàn vấn đề này. Việc này không chỉ riêng Bộ GDĐT làm được, mà cần sự phối hợp của các cơ quan ngoại giao, kế hoạch đầu tư, lao động thương binh xã hội, công an, khắc phục tình trạng này để tránh thiệt thòi cho người học. Quan điểm của Bộ GDĐT là bênh vực người học, quyền lợi của người học phải được bảo vệ.

Ngày 7/2, bà Karen Ong - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội - cho biết: "SITC (Singapore International Teaching Consultancy) là một đơn vị hoạt động thương mại không có mối liên hệ nào với Chính phủ Singapore. Theo chúng tôi hiểu thì đây là một tranh chấp thương mại cần được giải quyết giữa các bên liên quan theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng vấn đề liên quan đến SITC sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Có thông tin trên báo chí Việt Nam cho rằng Bộ Nhân lực Singapore (MOM) khuyên các nhân viên Việt Nam mà SITC thuê, trình hợp đồng lao động cho phía Singapore thì MOM sẽ giúp đỡ. Về thông tin trên theo tôi được biết, MOM chưa nhận được bất cứ đề nghị nào vấn đề này, nhưng theo MOM thì các nhân viên VN được thuê từ một Cty đăng ký hoạt động tại VN và hợp đồng lao động được ký kết theo pháp luật VN, nên Luật Lao động Singapore không áp dụng cho các nhân viên Việt Nam của SITC". 

Thứ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Bích Đạt:
Phải ưu tiên giải quyết quyền lợi cho giáo viên và học sinh

Chiều tối 7/2, Thứ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Bích Đạt cho biết: Ngay trong sáng 8/2, bộ đã chủ trì cuộc họp với đại diện Bộ GDĐT, cùng các sở KHĐT, GDĐT một số địa phương liên quan để nắm lại toàn bộ tình hình như cơ sở vật chất, hợp đồng lao động, tình hình nợ lương, các chương trình đào tạo dang dở, đối tác nước ngoài, quy chế hoạt động của SITC... Đồng thời, ngay trong ngày, đại diện Bộ KHĐT cũng sẽ gặp cơ quan ngoại giao Singapore tại Hà Nội đề nghị hợp tác, giúp đỡ giải quyết vụ việc.

Thứ trưởng Đạt cũng cho biết thêm: Nếu đây là một dự án thuần tuý kinh tế thì ảnh hưởng có thể ở diện hẹp, còn với một dự án GDĐT như SITC liên quan đến nhiều người, mang tính xã hội cao nên ưu tiên cao nhất là phải hợp tác và nỗ lực hết sức để giải quyết quyền lợi chính đáng cho giáo viên và học sinh. Tinh thần của lãnh đạo Bộ KHĐT là tích cực, nhanh chóng và giải quyết thật hiệu quả vụ việc.

  

Theo Lao Động

Dòng sự kiện: SITC