Bị đuổi học 1 năm vì xuyên tạc “Bình Ngô Đại Cáo”

(Dân trí) - Trần Đình Trọng, học sinh lớp 10B4, Trường THPT Hương Khê đã chế bài thơ Bình Ngô Đại Cáo để chế giễu thầy cô, dẫn đến bị kỷ luật đuổi học 1 năm.

Qua tìm hiểu của Dân trí, cuối buổi học ngày 10/4 cô giáo Trần Kim Tuyết, giáo viên dạy môn văn bắt được học sinh Nguyễn Thị Lan B đang lén lút đọc bài thơ “Bình Ngô Đại Cáo” nhưng đã được chế nội dung để chế giễu một số thầy cô trong nhà trường.

 

Cô giáo Tuyết đã lập tức điều tra, tác giả của bài thơ chế trên được làm rõ là Trần Đình Trọng, một học sinh trong lớp, sinh năm 1993, trú tại xã Lộc Yên. Cô giáo Tuyết đã yêu cầu Trọng viết tường trình lý do chế tác bài thơ, đồng thời báo cáo Ban giám hiệu nhà trường.

 

Sau khi nhận được tường trình của chủ nhiệm lớp, BGH trường THPT Hương Khê cho rằng, ngoài việc xuyên tạc một bài thơ có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử đất nước, học sinh này còn chế nhạo, xúc phạm đến danh dự của các giáo viên, BGH trường đã quyết định kỷ luật đuổi học Trọng 1 năm.

 

Quyết định số 04QĐ-KT ngày 14/4 ghi rõ: “Học sinh Trần Đình Trọng đã xuyên tạc bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi để xúc phạm đến uy tín và danh dự của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 10B4”.
 
Bị đuổi học 1 năm vì xuyên tạc “Bình Ngô Đại Cáo” - 1

Bỉ kỷ luật nghỉ học một năm, Trần Đình Trọng trở về nhà phụ giúp cha mẹ, chăm em tật nguyền (Ảnh: Hà Phương)

 

Chúng tôi có mặt tại nhà Trọng khi em đã phải nghỉ học hơn hai tuần. Hoàn cảnh của gia đình Trọng khiến chúng tôi không khỏi buồn. Bố mẹ em làm nghề nông, sinh được 3 đứa con, Trọng là con trai đầu, em kế bị tàn tật từ nhỏ.

 

Trao đổi với chúng tôi, Trọng tỏ ra ân hận và mong được thầy cô tha thứ, để tiếp tục đi học.

 

Chiều 26/4, chúng tôi đem nguyện vọng trên của em trao đổi với thầy giáo Ngô Văn Minh - Hiểu trưởng nhà trường. Thầy Minh cho hay, “chúng tôi quyết định kỷ luật cho em Trọng nghỉ học một năm là để răn đe, giáo dục, để em nhận ra lỗi lầm và phấn đấu hơn trong thời gian tới. Thay đổi quyết định là không thể, bởi quyết định đã được ban hành về tận địa phương. Hơn nữa, nói thời gian kỷ luật là một năm, nhưng thực tế cũng chỉ còn mấy tháng nữa là bước sang năm học mới”.

 

Như vậy, với khẳng định của Hiệu trưởng trường THPT Hương Khê thì mong muốn được trở lại trường của Trọng hầu như không còn hi vọng.

 

Hà Phương - Đất Vũ