TPHCM:

Bị đóng cửa vẫn cố chiêu sinh “lậu”

(Dân trí) - Dù đã bị Thanh tra Sở GD&ĐT TP HCM đề nghị tháo bảng hiệu, lô gô để chờ cấp giấy phép, nhưng Trường ngoại ngữ New Space vẫn ngang nhiên hoạt động, chiêu sinh “lậu” học viên.

Ngày 18/12, bà Trần Thị Diễm Thu, Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT TPHCM cho biết: Thanh tra Sở vừa lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu Trường ngoại ngữ New Space (Không gian mới) tháo gỡ bảng hiệu, lô gô “Không gian mới” và phải ngừng hoạt động cho đến khi có giấy phép.

Theo biên bản xử phạt mà Thanh tra Sở GD&ĐT TPHCM lập đối với Trường ngoại ngữ Không gian mới (425 Nguyễn Oanh - phường 17, quận Gò Vấp) thì trường này đã hoạt động “lậu” từ ngày 18/9 cho đến nay.

Ban đầu, cơ sở này mạo danh là Trung tâm Ngoại ngữ Không Gian của một trung tâm Ngoại ngữ khác đang có tiếng tại TPHCM để gây sự nhầm lẫn cho những người có nhu cầu học.

Sau khi bị phát hiện, Trung tâm này chuyển đổi tên gọi thành Trường ngoại ngữ New Space (dịch là Trường ngoại ngữ Không gian mới) để gây sự nhầm lẫn về thương hiệu đối với học viên và quý vị phụ huynh có nhu cầu cho con theo học. 

Khoảng 15h ngày 18/12, Dân trí có mặt tại trụ sở của Trường ngoại ngữ Không gian mới thì thấy ở đây vẫn tổ chức chiêu sinh khoá mới, chỉ khác tên gọi là Nam Âu, còn ngay bên cạnh tấm bảng hiệu Trường ngoại ngữ New Space vẫn được treo bình thường. 

Khi được hỏi tại sao trung tâm vẫn hoạt động dù đã bị đoàn thanh tra Sở GD&DT TPHCM đề nghị đóng cửa, chị Trần Thị K.N, nhân viên tại đây nói không biết. Chị N. cho biết thêm hiện nay số lượng học viên mà trường đã chiêu sinh được khoảng 181 học viên với tổng số tiền học phí đã đóng lên đến gần 185 triệu đồng.

Khi đem điều này ra trao đổi với ông Phạm Thanh Ba, Phó trưởng phòng GDTX, Sở GD&ĐT TPHCM, ônh Ba khẳng định: Nội trong ngày mai sẽ ra kiên quyết đề nghị Trường ngoại ngữ New Space (Không gian mới) phải thực hiện đúng theo quyết định của đoàn thanh tra, đồng thời phải giải quyết quyền lợi chính đáng cho học viên đã lỡ đóng học phí.

Hoài Lương