Bị đình chỉ thi vì điện thoại “vô tình” reo vang

(Dân trí) - Đã có thêm 8 thí sinh vi phạm quy chế thi trong buổi thi thứ 2 tại Huế. Tại cụm thi này, có 1 thí sinh đã lên cơn đau bụng dữ dội phải nhập viện cấp cứu.

Thống kê của Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, trong buổi thi thứ 2 vào chiều nay (9/7), có 17 thí sinh bỏ thi không có lý do, so với năm 2008 thì tỷ lệ bỏ thi năm nay khá thấp.

Đáng chú ý, lúc 16 giờ 15 phút, ở điểm thi Trường Tiểu học Vỹ Dạ, có 1 thí sinh bỗng nhiên lên cơn đau bụng dữ dội, buộc phải vào Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cấp cứu. Thí sinh tên là Nguyễn Phúc Phụng, SBD 44051, thi khối B. Theo chẩn đoán của các bác sĩ thì em bị đau ruột thừa, cần phải theo dõi điều trị.

Thí sinh Phụng đi thi không có người nhà và không quen ai ở Huế nên Hội đồng tuyển sinh phải liên lạc về chính quyền địa phương để người nhà nhanh chóng vào chăm sóc em. Trước khi vào viện cấp cứu, Phụng cũng đã kịp thời nộp bài thi môn thứ 2.

Cũng theo thống kê, buổi thi thứ 2 ở Đại học Huế đã có thêm 8 thí sinh vi phạm quy chế thi (như vậy, trong ngày hôm nay Đại học Huế có tổng cộng 12 thí sinh vi phạm quy chế thi), trong đó có 4 thí sinh bị khiển trách và 4 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu trái phép vào phòng thi.

Dù đã được cảnh báo nhiều lần, 1 thí sinh vẫn dính lỗi mang điện thoại vào phòng thi khi chuông của “chú dế” đột nhiên reo vang. Ngay lập tức, giám thị có mặt lập biên bản, đình chỉ thi nhờ “tín hiệu” bất ngờ phát ra từ túi quần của thí sinh này.

Sông Lam