Bị đánh tập thể, một nữ sinh ngất xỉu

(Dân trí) - Mâu thuẫn với bạn, một nữ sinh lớp 8 ở Huế đã hai lần kéo bạn Lê Thị Ni Ni vào nhà vệ sinh, dùng giày có gót nện vào mặt Ni. Bị cảnh cáo, nữ sinh này còn điều “hội” ở trường khác đến đánh Ni khiến em này ngất xỉu tại chỗ.

Thông tin được ông Bửu Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Phương (huyện Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cho biết chiều qua, 31/3.

 

Bị đánh tập thể, một nữ sinh ngất xỉu  - 1

Em Lê Thị Ni Ni đã trở lại lớp nhưng vẫn còn lo sợ do bị đám bạn đánh.
 
Vào ngày 24/3, em Nguyễn Thị Thu Huệ - học sinh lớp 8/2 trường THCS Thủy Phương và em Lê Thị Ni Ni (học sinh lớp 8/5 cùng trường) có mâu thuẫn và lời qua tiếng lại. Sau đó, Huệ đã hẹn Ni vào khu nhà vệ sinh nữ rồi dùng giày (có gót) đánh liên tiếp vào mặt của đối phương khiến cho Ni bị bầm tím mặt mày. Tưởng Ni sợ không dám báo cáo lên Ban giám hiệu Nhà trường nên Huệ càng được nước lấn tới.

 

Ngày 26/3, Huệ tiếp tục kéo Ni vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi như lần trước. Không chịu nổi, Ni đã đến gặp Ban giám hiệu và tường trình mọi sự việc. Huệ bị nhắc nhở trước Hội đồng nhà trường và buộc phải viết Bản kiểm điểm. Trước mặt thầy cô, Nguyễn Thị Thu Huệ đã hứa sẽ không tái phạm.

 

Đến trưa ngày 28/3, khi cả lớp Ni đang ngồi ở phòng học chờ giáo viên đến dạy thì bất ngờ có một đám học sinh gồm 4 nữ và 2 nam đã xồng xộc xông vào lớp, kéo em Ni ra đánh trước mặt hàng chục học sinh khác khiến cho nữ sinh này bị ngất xỉu tại chỗ.

 

Thầy Bửu Hồng cho biết, lãnh đạo nhà trường đã trình báo cho công an xã về sự việc nói trên để nhanh chóng điều tra và có hình thức kỷ luật thích đang đối với đám học sinh có máu côn đồ này. Qua xác minh ban đầu, nhóm học sinh đánh Ni là học sinh của trường THCS Thủy Dương (xã Thủy Dương, giáp xã Thủy Phương).

 

Hiện em Lê Thị Ni Ni đã đi học trở lại nhưng vẫn lo sợ và hoảng loạn. Hàng ngày mẹ em phải đưa con đến trường và chờ trực ở cổng để đưa con về.

 

Minh Yến