Nghệ An:

Bến đò bị đình chỉ, học sinh bỏ học nhiều

(Dân trí) - Do không đảm bảo an toàn nên bến đò Kẻ Nính - Định Tiến (xã Châu Hạnh - Quỳ Châu) bên bờ sông Hiếu bị đình chỉ hoạt động. Sự việc này khiến cho hàng chục em học sinh phải bỏ học vì việc đi lại quá khó khăn.

Hai bản Kẻ Nính và Định Tiến có gần 100 học sinh cấp 2 và cấp 3 phải sang thị trấn Quỳ Châu để theo học. Để đến trường, các em có hai con đường qua lại. Một là đi đường bộ với quãng đường dài gần 7 cây số, nhưng việc đi lại rất khó khăn. Ổ voi, ổ gà nhiều không kế hết. Trời nắng đi đã khổ, khi mưa xuống đường lầy lội thì việc đi học trở thành “cực hình” với học sinh nơi đây.

 

Còn nếu đi đò, quãng đường đến trường được rút ngắn lại và trời mưa cũng dễ dàng qua lại hơn. Tuy nhiên, khi sự cố chìm đò ở Chôm Lôm xảy ra (7/10/2006), Nghệ An đã tiến hành tổng kiểm tra và quyết định đình chỉ hàng loạt bến đò tự phát, trong đó có bến đò Kẻ Nính - Định Tiến.

 

Kể từ đó, có đến hơn 40 học sinh của 2 bản nói trên bỏ học. Theo ông Lim Văn Nghĩa, Trưởng bản Kẻ Nính, thì có nhiều nguyên nhân khiến học sinh nơi đây bỏ học. Nhưng chủ yếu là do đi lại quá khó khăn.

 

Đặng Nguyên Nghĩa